Vì sao gọi mưa sao băng Draconids 'rơi từ đuôi của con rồng vũ trụ'?

09/10/2024 20:20 GMT+7

Người ta gọi các vệt mưa sao băng Draconids xuất hiện từ 6.10 đến ngày 10.10 'rơi từ đuôi của một con rồng vũ trụ'.

Theo Space.com, vào tối nay 9.10 và rạng sáng mai, bầu trời đêm có thể vẫn còn rải rác sao băng trong trận mưa sao băng Draconids thường niên diễn ra vào tháng 10. Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ tối ngày 6 - 10.10, năm nay cực đại rơi vào ngày 8 - 9.10.

Mặc dù không được dự đoán là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất năm, nhưng Draconids có một đặc điểm đặc biệt khiến chúng trở nên vô cùng hấp dẫn đối với những người ngắm bầu trời: Trong khi hầu hết các trận mưa sao băng diễn ra rực rỡ nhất vào sáng sớm trước bình minh, thì sao băng Draconids có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sau khi trời tối.

Vì sao gọi mưa sao băng Draconids 'rơi từ đuôi của con rồng vũ trụ'?- Ảnh 1.

Mưa sao băng là hiện tượng thiên văn thú vị với nhiều người thích quan sát bầu trời

ẢNH: VACA

Đó là vì điểm tỏa sáng của chúng (chòm sao mà chúng xuất phát) là Draco hay được biết đến là chòm sao con rồng, có thể được tìm thấy ở bầu trời phía bắc. Draco luôn có thể nhìn thấy ở Bắc bán cầu dưới bầu trời quang đãng.

Là một trong những chòm sao lớn nhất ở phía bắc, Draco được hình dung rõ nhất vào thời điểm này trong năm như một cái đuôi rồng ngoằn ngoèo, tạo thành hình chữ Z mơ hồ phía trên chòm sao Đại Hùng trên bầu trời. Đó cũng là lý do nhiều người gọi mưa sao băng Draconids "rơi từ đuôi của một con rồng vũ trụ".

Draconids là một trận mưa sao băng biến đổi. Điều này đồng nghĩa dự kiến sẽ có một màn trình diễn khiêm tốn của các ngôi sao băng, tuy nhiên vẫn có khả năng nhỏ là chúng hoạt động mạnh. Draconids thường tạo ra khoảng 10 sao băng mỗi giờ trong thời gian cực đại của trận mưa sao băng, theo EarthSky.

Làm thế nào để nhìn thấy mưa sao băng Draconids?

Timeanddate.com cho biết bạn không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào hoặc nhiều kỹ năng để ngắm mưa sao băng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là bầu trời quang đãng cùng sự kiên nhẫn. Hãy tìm một nơi ngắm cảnh vắng vẻ, tránh xa ánh đèn thành phố.

Vì sao gọi mưa sao băng Draconids 'rơi từ đuôi của con rồng vũ trụ'?- Ảnh 2.

Năm nay, ngắm mưa sao băng Draconids không bị ánh trăng cản trở

ẢNH: HUY HYUNH

Khi đến địa điểm, mắt bạn có thể mất 15 - 20 phút để làm quen với bóng tối. Mặc quần áo phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn thoải mái, đặc biệt là nếu bạn định ở ngoài lâu.

Bên cạnh đó, người quan sát hãy mang theo chăn hoặc ghế thoải mái, bởi xem sao băng có thể là một “trò chơi” chờ đợi. Khi đã tìm được vị trí ngắm, hãy nằm xuống đất và nhìn lên bầu trời.

Bạn tìm hướng của điểm tỏa sáng của mưa sao băng. Điểm tỏa sáng càng cao so với đường chân trời, bạn càng có khả năng nhìn thấy nhiều sao băng. Mưa sao băng dường như xuất phát từ điểm tỏa sáng, nhưng cũng có thể ở bất kỳ đâu trên bầu trời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.