Tội phạm 'tiến hóa'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/03/2022 05:13 GMT+7

Có sự công khai, minh bạch về dữ liệu mới hạn chế được tình trạng tội phạm lợi dụng các kẽ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi tiếp cận thông tin, hồ sơ vụ băng nhóm do Vũ Quý Lãm (36 tuổi, ngụ Hải Dương) cầm đầu đóng giả chủ đất, làm giả giấy tờ lừa đảo như phim khắp cả nước, chúng tôi nhận thấy rằng, cần đồng bộ hóa dữ liệu để đối chiếu trước thủ đoạn, công nghệ ngày càng tinh vi của tội phạm.

Suốt hai năm qua, Lãm và 8 đàn em lừa hơn 20 vụ, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, thậm chí gây án trong khi bị truy nã nhưng cơ quan chức năng và đến nạn nhân cũng không phát hiện suốt thời gian dài.

Công an TP.Đà Nẵng đọc lệnh bắt tạm giam một đồng phạm của Vũ Quý Lãm

NGUYỄN TÚ

Thủ đoạn của băng nhóm này là sục tìm thông tin về sổ đỏ bán đất được chính các bị hại đăng tải công khai trên các trang mạng xã hội. Sau khi có hình ảnh, thông tin, Lãm làm giả sổ đỏ và đến gặp các bị hại xin xem sổ đỏ thật để đánh tráo. Ngay khi có được sổ đỏ thật, giấy tờ cá nhân của các bị hại, Lãm cho đồng phạm đóng giả chủ đất lừa bán đất giá rẻ…

Nhưng càng đọc kỹ hồ sơ do cơ quan chức năng cung cấp mới thấy được độ tinh vi, kỳ công của băng nhóm này. Theo đó, trước đây, tại TP.Đà Nẵng và một số địa phương nở rộ nạn làm giả sổ đỏ nên công chứng viên rất cảnh giác với sổ đỏ giả. Biết vậy, Lãm dàn cảnh đánh tráo sổ đỏ thật, còn thuê người đóng giả cả chủ đất và làm giả giấy tờ tùy thân chủ đất để công chứng viên không phát hiện được.

Trong một chuyên án về giấy tờ giả, một điều tra viên cho biết công nghệ làm giả giấy tờ hiện nay đã đạt đến mức gần như thật. Nếu chỉ bằng mắt thường và không có nghiệp vụ cao thì không thể phân biệt.

Khi công nghệ và thủ đoạn của tội phạm ngày càng cao, trong khi các cơ quan giám sát còn thực hiện các công đoạn kiểm tra thủ công thì thật khó an toàn cho người dân thực hiện các giao dịch. Do đó, với công cuộc chuyển đổi số, số hóa dữ liệu dân cư, đặc biệt là dữ liệu đất đai, cần chuyển đổi nhanh hơn nữa và sớm đưa vào áp dụng để các cơ quan chức năng thực hiện vai trò giám sát, kiểm tra, đối chiếu. Có sự công khai, minh bạch về dữ liệu như vậy mới hạn chế được tình trạng tội phạm lợi dụng các kẽ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.