Tôn Đông Á viết tiếp câu chuyện 'cùng xây cuộc sống xanh' trên đất sen hồng

19/07/2023 14:00 GMT+7

Ngày 16.7, Công ty CP Tôn Đông Á cùng các chiến sĩ Mùa hè xanh khoa Công nghệ vật liệu (Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM) và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường "Đường vào di tích chùa Phước Thiện" trong niềm hân hoan người dân trên đất sen hồng.

Những con đường xanh mang dấu ấn Tôn Đông Á

Liên tục 17 năm qua, hè năm 2023 Tôn Đông Á lại tiếp tục đồng hành với Chiến dịch Mùa hè xanh của khoa Công nghệ Vật liệu nhằm xây thêm những cây cầu, những con đường bê tông vững chắc cho bà con vùng nông thôn và cũng là năm thứ 7 chương trình về với đất sen hồng.

Tôn Đông Á viết tiếp câu chuyện 'cùng xây cuộc sống xanh' trên đất sen hồng - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng đường tại ấp Công Tạo, xã Bình Phú, (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) do Tôn Đông Á hỗ trợ kinh phí

Tham dự lễ khánh thành con đường mới khang trang tại ấp Công Tạo, xã Bình Phú, (H.Tân Hồng, Đồng Tháp) và chia vui với bà con có ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cùng với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp: Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên ban Thường Vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy; Ông Huỳnh Minh Thức, Tỉnh Ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn; lãnh đạo huyện Tân Hồng; lãnh đạo xã Bình Phú.

Về phía Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, với sự có mặt của thầy Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng; Thầy Võ Tấn Thông, Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên, Phó Ban chỉ đạo thường trực chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2023; Thầy Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo cùng với các bạn sinh viên "ngôi nhà chung" Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Có mặt từ rất sớm, về phía đơn vị tài trợ là Công ty CP Tôn Đông Á có ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT; Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT và ông Hoàng Văn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tôn Thép Thuận Phát Thanh Bình - nhà phân phối của Tôn Đông Á cùng về chia vui với bà con ngày có con đường mới và trao nhiều phần quà thiết thực giúp người dân và các em học sinh nghèo.

Đại diện Tôn Đông Á: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT và bà Trần Ngọc Hồng Phương, Phòng Marketing tặng quà và học bổng cho học sinh có thành tích học tập tốt tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Đại diện Tôn Đông Á: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT và bà Trần Ngọc Hồng Phương, Phòng Marketing tặng quà và học bổng cho học sinh có thành tích học tập tốt tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung xúc động: "Tôn Đông Á và bản thân tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng các chiến sĩ tình nguyện trong những dịp khánh thành công trình, chứng kiến sự thay da đổi thịt của từng con đường, cây cầu. Chúng tôi rất tự hào khi được góp một phần công sức vào việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cùng Trường ĐH Bách khoa xây nên những con đường mới giúp bà con giao thương thuận lợi, phát triển du lịch văn hóa và các em học sinh đến trường dễ dàng hơn. Đây cũng là hành động thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và thực hiện slogan 'cùng xây cuộc sống xanh' của công ty".

Con đường vào di tích chùa Phước Thiện có chiều dài khoảng 1.000m (đoạn xây dựng dài 449m), phục vụ nhu cầu đi lại của 72 hộ dân với 282 nhân khẩu, đặc biệt là hàng ngàn lượt khách đến thăm viếng khu di tích chùa Phước Thiện. Do trải qua thời gian mưa nắng thời gian, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hiểu được tầm quan trọng và mong muốn và giúp đỡ bà con địa phương trong việc đi lại, Tôn Đông Á đã thực hiện tài trợ kinh phí xây dựng lại tuyến đường và khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 16.7.

Đại diện Tôn Đông Á: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT và Ông Lâm Hoàng Nhanh, Phó Giám đốc Phòng Marketing trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn

Đại diện Tôn Đông Á: Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT và ông Lâm Hoàng Nhanh, Phó Giám đốc Phòng Marketing trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn

Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh, tham gia mùa hè xanh là dịp để sinh viên gắn giữa học và hành, xây dựng cho sinh viên tinh thần trách nhiệm với xã hội và trang bị kỹ năng hữu ích trong cuộc sống, đồng thời chiến dịch mùa hè xanh còn là cơ hội để sinh viên đóng góp sức trẻ tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương.

Hơn 42 tỉ đồng "cùng xây cuộc sống xanh"

Được biết, trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 do khoa Công nghệ vật liệu tổ chức, Tôn Đông Á đã tài trợ gần 450 triệu đồng. Trong đó, bao gồm việc tài trợ kinh phí xây dựng công trình, hậu cần, trao tặng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn 20 phần quà, trao 40 suất học bổng kèm quà cho học sinh hiếu học, tặng 487m tôn lợp cho 10 hộ dân. Công ty TNHH tôn thép Thuận Phát Thanh Bình - nhà phân phối của Tôn Đông Á - cũng trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á trao tài trợ tôn cho lãnh đạo địa phương

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Thành viên HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á trao tài trợ tôn cho lãnh đạo địa phương

Đến thăm, động viên các sinh viên tình nguyện, ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp rất vui khi thấy được sự quyết tâm, tinh thần hăng hái của các bạn sinh viên. Ông nhấn mạnh: "Hoạt động tình nguyện hè là dịp để mỗi thanh niên có thể ghi dấu về tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ và còn là cơ hội để sinh viên có nhiều bài học hữu ích trên bước đường trưởng thành".

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á cùng với ông Hoàng Văn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH tôn thép Thuận Phát Thanh Bình - Nhà phân phối của Tôn Đông Á trao tặng 10 phần quà cho các gia đình khó khăn

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á cùng với ông Hoàng Văn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH tôn thép Thuận Phát Thanh Bình - Nhà phân phối của Tôn Đông Á trao tặng 10 phần quà cho các gia đình khó khăn

Trong 17 năm (2007 - 2023), Tôn Đông Á và khoa Công nghệ vật liệu đã xây dựng được 6 cây cầu và 15 con đường, tổng kinh phí gần 4,5 t đồng. Riêng tại Đồng Tháp gần 2,5 t đồng gồm 1 cây cầu và 6 con đường.

Tính đến tháng 7.2023, Tôn Đông Á dành hơn 42 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện: học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ lợp tôn và nhiều tài trợ ý nghĩa khác thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Quỹ Nam Phương, UB MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên-Huế,...

Mới đây, ngày 17.7, Tôn Đông Á tài trợ học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao có cơ hội tham quan, học tập ở các tỉnh khác bằng phương tiện máy bay và xe đến các khu di tích lịch sử, du lịch tại TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nhà máy Tôn Đông Á tại Thủ Dầu Một…, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và phát triển kỹ năng sống, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Trước đó, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh Nguyễn Quang Hưng và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung - nhà tài trợ học bổng, cũng là cựu học sinh niên khóa 1970-1977 - đã ký giao ước trao Học bổng - học tập trải nghiệm suốt 3 năm học (2022 - 2024) cho học sinh của trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.