• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Tôn tạo mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa

07/10/2012 03:35 GMT+7

Ngày 5.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra văn bản đồng ý việc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan và gia đình, tộc họ thực hiện việc tôn tạo mộ ông Phạm Hữu Nhật tại huyện đảo Lý Sơn. Theo TS Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, ông Phạm Hữu Nhật là người làng An Vĩnh, đảo Cù Lao Ré, nay là xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Tôn tạo mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa
Mộ Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật trên đảo Lý Sơn - Ảnh: TS Vũ cung cấp

 Vào mùa xuân năm Bính Thân 1836, vâng mệnh vua Minh Mạng, ông Phạm Hữu Nhật, Chánh đội trưởng thủy quân suất đội của triều đình nhà Nguyễn đã đem binh thuyền đi cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ trên quần đảo Hoàng Sa. Trong các bộ chính sử ghi rất rõ về công lao to lớn của ông Phạm Hữu Nhật trong việc xác lập chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa.

 TS Vũ cho biết thêm, cụm tượng đài Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa tại Lý Sơn gồm 3 nhân vật đều cao 4,5 m, nặng 40 tấn. Người đứng giữa là cai đội, mặc trang phục triều đình, tay chĩa thẳng phía trước, tay kia đặt lên cột mốc khắc dòng chữ “Vạn lý Hoàng Sa” được các nhà điêu khắc lấy ý tưởng từ hình tượng của người Chánh đội trưởng thủy quân Hoàng Sa năm xưa.

 Hiển Cừ

>> Hệ thống hóa bằng chứng về Hoàng Sa, Trường Sa
>> Tìm thấy 14 tài liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
>> Cầu siêu vong linh các hùng binh Hoàng Sa
>> Tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.