Tôn vinh 420 tình nguyện viên vì cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/11/2021 22:26 GMT+7

Tại hội nghị trực tuyến Mạng lưới Tình nguyện quốc gia quý 4.2021, Trung tâm Tình nguyện quốc gia thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , đã tôn vinh 420 tình nguyện viên vì cộng đồng .

Tối 12.11, Trung tâm Tình nguyện quốc gia thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tổ chức Hội nghị trực tuyến Mạng lưới Tình nguyện quốc gia quý 4.2021, nhằm tổng kết kết quả hoạt động và trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2021. Đồng thời tôn vinh, khen thưởng các CLB, đội, nhóm và các tình nguyện viên là thành viên mạng lưới có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Ban Thường trực các Mạng lưới Tình nguyện quốc gia các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và Tây nguyên cùng với 250 đại biểu là đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện thành viên Mạng lưới Tình nguyện quốc gia.

Hội nghị đã tổng kết các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 10 tháng năm 2021 của Mạng lưới Tình nguyện quốc gia.

Chương trình hội nghị được tổ chức trực tuyến

BTC

Gần 200 chương trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Theo chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, dịch bệnh Covid-19 diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của người dân cũng là lúc các CLB, đội, nhóm tình nguyện thuộc mạng lưới đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế, trong đó đặc biệt là các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Hoa cho biết, với sự định hướng sát sao của Trung tâm Tình nguyện quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương, gần 200 chương trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” được tổ chức. Mạng lưới Tình nguyện quốc gia đã trực tiếp hỗ trợ hơn 130 nghìn người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cùng với sự tham gia của hơn 8.700 tình nguyện viên với tổng giá trị trao tặng là hơn 60,5 tỉ đồng.

Các tình nguyện viên trên khắp cả nước tham gia hội nghị trực tuyến

BTC

Trong đó tiêu biểu như Mạng lưới Tình nguyện khu vực Tây nguyên vận chuyển hơn 70 chuyến xe “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” với gần 1.000 tấn lương thực, rau củ tặng cho người dân khó khăn tại các địa bàn bị cách ly dài ngày tại TP.HCM; trao hơn 7.500 “túi an sinh” đến người dân khó khăn, người yếu thế tại các địa bàn ảnh hưởng bởi Covid-19 tại khu vực Tây nguyên và các tỉnh miền Nam.

Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung triển khai xây dựng 48 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5,2 tỉ đồng; xây dựng 8 công trình “Trường đẹp cho em” tại các điểm trường tại vùng sâu vùng xa trị giá 3,5 tỉ đồng; trao tặng 20.000 “túi an sinh” trị giá hơn 5 tỉ đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn… với tổng giá trị hỗ trợ cộng đồng là hơn 32 tỉ đồng.

Trao chứng nhận cho 49 CLB, đội, nhóm tiêu biểu

Phát biểu tại hội nghị, chị Đỗ Thị Kim Hoa đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các CLB, đội, nhóm tình nguyện và các tình nguyện viên, không quản ngại khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đã tổ chức nhiều hoạt động kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn, đặc biệt là các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhiều tình nguyện viên được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19

BTC

“Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định việc kết nối, định hướng, hỗ trợ, phối hợp trong các hoạt động tình nguyện của các CLB, đội, nhóm tình nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn, công tác Hội. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của các CLB, đội, nhóm, trong đó thanh niên giữ vai trò nòng cốt để huy động sự tham gia, ủng hộ và đồng hành của các thành phần, lực lượng khác trong xã hội”, chị Hoa chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã trao tặng giấy chứng nhận cho 49 CLB, đội, nhóm tình nguyện và 420 tình nguyện viên đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Mạng lưới Tình nguyện quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.