Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Úc có: Trung tá không quân Andrew Burke, sĩ quan danh dự, đại diện của Toàn quyền Liên bang Úc; đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện Thống đốc bang New South Wales; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Khoa học Tim Ayres; Phó thủ hiến bang New South Wales Prue Car; Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird; lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Nội các… Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Úc.

Đại diện chính quyền Úc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith tối 9.8
Ảnh: TTXVN
GIÁO DỤC LÀ một TRỤ CỘT HỢP TÁC
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 3.2024).
Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với một đối tác quan trọng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và quyết tâm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong đó, giáo dục là một trong những cột trụ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hiện có hơn 35.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Úc; cộng đồng hơn 350.000 người Việt cùng các mạng lưới trí thức, doanh nhân là cầu nối bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại diện các trường đại học Úc tư vấn cho học sinh Việt Nam
ẢNH: NGỌC LONG
Từng được trao học bổng chính phủ Úc để du học nước này vào năm 1997, thạc sĩ Lù Thị Hồng Nhâm, Giám đốc Công ty tư vấn du học Đức Anh, nhìn nhận Úc từ một nước hiếm người Việt du học, sau gần 3 thập niên đã chuyển mình thành một trong những điểm đến phổ biến nhất. Kết quả này xuất phát từ 3 động lực chính. Thứ nhất là chất lượng giáo dục, được phản ánh qua việc nhiều đại học nước này lọt vào các bảng xếp hạng đại học toàn cầu với thứ hạng cao. Thứ hai là môi trường sống thân thiện, đa văn hóa, an toàn, với cộng đồng người Việt ngày càng đông đảo. Thứ ba là chính sách cho phép đi làm trong thời gian học lẫn sau tốt nghiệp.
Một nguyên nhân khác thúc đẩy người Việt du học Úc là việc rộng cửa tuyển sinh và chính sách học bổng từ các trường và chính phủ. Điểm nổi bật nhất là nhiều trường của 2 nước hiện xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp THPT ở Việt Nam vào năm nhất nếu đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh, thay vì bắt buộc học dự bị đại học hay chứng chỉ (diploma) theo quy định như trước. Theo bà Nhâm, điều này phản ánh "sự tin tưởng ngày càng lớn", giúp học sinh Việt tiết kiệm cả thời gian và chi phí học tập. "Đây là tín hiệu rất tích cực", thạc sĩ Nhâm nhấn mạnh.
Cũng theo bà Nhâm, ở bậc đại học, nhiều trường Úc có học bổng xét tự động dựa trên học lực, với mức hỗ trợ phổ biến từ 20 - 30% học phí. Song không ít trường cấp 50% hoặc lên đến 100% cho hồ sơ xuất sắc. Ở cấp chính phủ, người học có thể ứng tuyển học bổng AAS và một số học bổng do chính quyền liên bang hoặc các bang tài trợ.
Hồi cuối tháng 1, bà Sarah Hooper, nguyên Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM, từng thông tin với Thanh Niên rằng giáo dục là một trong những trọng tâm hợp tác, nhất là khi 2 nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Không chỉ thu hút người Việt du học Úc, các đại học Úc cũng ngày càng mở rộng hiện diện tại Việt Nam, nổi bật là Trường đại học RMIT Việt Nam và Viện đại học Sydney Việt Nam.
Ngoài ra, nhiều đại học Úc cũng triển khai các chương trình đào tạo xuyên quốc gia (TNE) tại Việt Nam, tạo điều kiện để người Việt nhận bằng cấp từ Úc mà không cần phải rời Việt Nam, "giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nền giáo dục quốc tế với chi phí thấp hơn", theo bà Hooper. Tính riêng hoạt động liên kết đào tạo, số chương trình hiện ở mức 56, theo thống kê năm 2025 của Bộ GD-ĐT. Các chương trình này thu hút khoảng 17.000 người học Việt Nam, gần bằng một nửa số đang du học trực tiếp tại Úc.
Hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Úc cũng mở rộng ra cả cấp phổ thông. Chẳng hạn, một số trường Việt Nam tham gia chương trình trao đổi giáo viên, học sinh với phía Úc, trong khi một số đơn vị Úc như Scotch AGS đang cung cấp chương trình giáo dục phổ thông theo chương trình Úc từ tiểu học đến lớp 12 tại Việt Nam. "Đây là một phần trong mối quan hệ hợp tác giáo dục rất rộng lớn giữa Úc và Việt Nam", bà Hooper nói.
KỲ VỌNG TỪ CHUYẾN THĂM
PGS-TS Ngô Tuyết Mai, chuyên gia ngành TESOL và ngôn ngữ học ứng dụng đại học Flinders (Úc), chia sẻ với Thanh Niên nhiều người Úc gốc Việt như cô đều có khao khát kết nối với quê hương qua những công việc của mình. Điều này vừa giúp quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam, vừa hỗ trợ các thầy cô công tác ở Việt Nam được trau dồi năng lực và cọ xát với môi trường toàn cầu, từ đó mở đường phát triển sự nghiệp quốc tế "bằng chính đôi chân mình".
Đó cũng là lý do PGS Mai kỳ vọng sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cộng đồng trí thức Việt ở Úc sẽ được tạo thêm điều kiện để đóng góp thực chất vào công cuộc phát triển của đất nước. Bởi điểm mạnh của học giả trong nước là am hiểu chính sách, bối cảnh thực tiễn tại địa phương, còn người Việt ở nước ngoài lại có nhiều lợi thế về kinh nghiệm quốc tế. Kết hợp lại, đây sẽ là nguồn lực quan trọng thúc đẩy Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.
New Zealand rộng cửa đón du học sinh Việt
Theo dữ liệu từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), hiện có hơn 2.200 người Việt đang du học nước này. Từ một thị trường đầy mới mẻ, sau hơn 10 năm, New Zealand ngày càng thu hút nhiều học sinh Việt nhờ chất lượng giáo dục chuẩn quốc tế, môi trường an toàn, chính sách visa minh bạch và cơ hội đi làm trong khi học lẫn sau tốt nghiệp, theo bà Mai Thị Kiều Đông, Giám đốc Công ty tư vấn du học Eduvina.
Chính phủ New Zealand hiện triển khai 3 chương trình học bổng từ trung học (NZSS), đại học (NZUA) đến sau đại học (Manaaki) - và riêng NZSS và NZUA là học bổng độc quyền chỉ triển khai tại Việt Nam. Các đại học nước này cũng cấp nhiều suất học bổng với giá trị 10 - 15% học phí.
Thông tin với PV Thanh Niên hồi cuối tháng 1, ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM, nhận định giáo dục là nền tảng vững chắc để 2 nước phát triển quan hệ đối tác, nhất là sau khi cả hai đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ông nhấn mạnh dòng chảy người Việt du học New Zealand mang đến lợi ích đa chiều cho hai nước, cả học thuật và nguồn nhân lực. Để tạo điều kiện tốt nhất, ông James cho biết Chính phủ New Zealand thời gian qua nỗ lực minh bạch và rút ngắn quy trình xét duyệt visa du học. Theo dữ liệu mới nhất, thời gian xử lý trung bình đã giảm từ 20 xuống còn 13 ngày làm việc, trong khi tỷ lệ chấp thuận lên tới 90%. Ông James cho biết thêm các bên cũng đang nỗ lực kết nối cộng đồng người Việt liên quan tới học tập, nghiên cứu tại New Zealand, điển hình là sự ra mắt của Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand (VKNZ), Mạng lưới cựu du học sinh New Zealand ở Việt Nam (NZAN) và trước đó là Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ)...
Nói thêm với Thanh Niên, bà Stefi Porter, Giám đốc quan hệ đối tác của Hiệp hội Giáo dục Christchurch, Giám đốc khu vực về giáo dục quốc tế ở ChristchurchNZ (cơ quan phát triển kinh tế bền vững của Christchurch), cho biết nhiều địa phương của New Zealand như thành phố Christchurch dành nhiều ưu ái cho Việt Nam, bao gồm cả hỗ trợ tài chính. "Các bạn là một phần của toàn bộ hệ thống ngay từ khi đặt chân đến New Zealand", bà nói.
Là học giả trẻ nhất từng nhận học bổng Manaaki của Chính phủ New Zealand tính đến thời điểm năm 2025, anh Cao Minh Chí, đang học thạc sĩ ngành phát triển quốc tế và quy hoạch ở đại học Otago - trường đại học lâu đời nhất New Zealand, chia sẻ: "Chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn mang một ý nghĩa rất gần gũi vì khi lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam trực tiếp gặp gỡ cộng đồng, chúng tôi có thể cảm nhận rõ hơn rằng người Việt tại nước ngoài không đứng ngoài quá trình phát triển của đất nước. Người học, chuyên gia, doanh nhân... ở các nước đều có thể trở thành những cầu nối về tri thức, văn hóa, kinh tế và con người".
Ngọc Long
Bình luận (0)