Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ khó khăn của công nhân

27/04/2026 13:46 GMT+7

Sáng 27.4, trong chuyến công tác tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc nói chuyện với hơn 200 công nhân lao động ở phường Chánh Hiệp (TP.HCM), đại diện cho hơn 2,7 triệu công đoàn viên ở TP.HCM.

Tại buổi nói chuyện với công nhân lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hỏi thăm về đời sống, việc làm, điều kiện sinh hoạt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những khó khăn vất vả của công nhân trong đời sống hằng ngày.

"Tôi rất cảm thông và nhận thấy phần trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cũng như là cá nhân tôi trước những khó khăn. Tôi thấy ở đây có rất nhiều tấm gương làm rất tốt. Có những anh chị em công nhân dù hoàn cảnh còn khó khăn, dù bản thân không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng vẫn kiên cường vượt qua, lạc quan, cố gắng lao động chăm lo cho gia đình và không buông xuôi trước số những số phận…", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chia sẻ với những khó khăn của công nhân - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với công nhân lao động tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG - PHAN DIỆP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận có những công nhân ham học hỏi cần cù, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động. Có những cán bộ công đoàn cũng ngày đêm lặng lẽ xuống từng khu nhà trọ, đến từng phân xưởng, từng gia đình công nhân để nắm bắt khó khăn; vận động hỗ trợ chia sẻ với công nhân trong những lúc hoạn nạn, khó khăn thiếu thốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chia sẻ với những khó khăn của công nhân - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho công nhân lao động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG - PHAN DIỆP

"Những câu chuyện ấy, rất bình dị nhưng rất đáng quý. Những điều giản dị trong cuộc sống như ánh lên cái vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam hôm nay, với những cái đức tính cần cù chịu khó đầy nghị lực sống; có trách nhiệm biết yêu thương gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, với doanh nghiệp; gắn bó với tổ chức công đoàn và với đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Nói chuyện với công nhân lao động và lãnh đạo TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy trong thời gian vừa qua các cấp công đoàn, chính quyền, các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội ở TP.HCM có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chia sẻ với những khó khăn của công nhân - Ảnh 3.

Lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương tham dự buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân lao động

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG - PHAN DIỆP

"Nhiều chương trình hỗ trợ về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, quà tặng cho công nhân khó khăn, hỗ trợ cho con em công nhân, giúp đỡ những người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc làm đã được triển khai. Những việc làm ấy tuy rằng có thể chưa giải quyết được hết mọi khó khăn nhưng rất ấm áp, rất nhân văn và thể hiện được đúng như bản chất tốt đẹp chế độ ta: Không ai bị bỏ lại ở phía sau", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chia sẻ với những khó khăn của công nhân - Ảnh 4.

Công nhân phát biểu tại buổi nói chuyện

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG - PHAN DIỆP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ những khó khăn thiếu thốn của anh chị em công nhân vẫn đang phải đối mặt. Nhiều người còn phải thuê trọ trong các căn phòng nhỏ, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, chật trội, thiếu thốn.

"Nhiều gia đình công nhân còn phải lo lắng về trường hợp cho con, lo lắng về nơi khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt, giá cả bữa ăn, đi lại, an toàn lao động, an toàn giao thông. Có người làm việc vất vả quanh năm nhưng chưa tích lũy được bao nhiêu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở.

Cảm thông trước những khó khăn của công nhân lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải nhìn thẳng thắn, phải lắng nghe thật kỹ để giải quyết những khó khăn đó bằng trách nhiệm và tình thương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chia sẻ với những khó khăn của công nhân - Ảnh 5.

Công nhân nêu ý kiến đề xuất tại buổi nói chuyện

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG - PHAN DIỆP

"Chăm lo cho công nhân không chỉ là hỗ trợ một phần vật chất trong những dịp lễ, tết mà quan trọng hơn là phải tạo ra việc làm ổn định, tạo ra được thu nhập ổn định tốt hơn, môi trường lao động an toàn hơn, nhà ở tử tế hơn, trường học phải thuận lợi hơn. Ngoài ra, dịch vụ y tế phải gần gũi hơn, đời sống văn hóa tinh thần phải phong phú hơn, công nhân phải được sống trong điều kiện ngày càng tốt hơn tương xứng với những đóng góp to lớn của mình cho doanh nghiệp, cho TP.HCM và cho đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Chăm lo cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ chính trị 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng TP.HCM là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, cũng là nơi hội tụ đông đảo công nhân, người lao động đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Họ chấp nhận rời quê hương, chấp nhận xa gia đình, cha mẹ đến TP.HCM lập nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những bàn tay khối óc, mồ hôi và sự sáng tạo của anh chị em công nhân đã góp phần làm nên những thành tựu cho phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chia sẻ với những khó khăn của công nhân - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ lãnh đạo Tập đoàn Becamex

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG - PHAN DIỆP

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trăn trở: "Mỗi căn phòng trọ sáng đèn sau mỗi ca làm, mỗi bữa cơm vội vã, mỗi chuyến xe đi làm lúc sáng sớm, mỗi sáng kiến trong phân xưởng, mỗi giờ tăng ca… đều chứa đựng những sự hy sinh thầm lặng của tất cả anh chị em công nhân và người lao động. Đảng, Nhà nước, chính quyền TP.HCM cũng rất hiểu điều này, rất trân trọng điều đó và có trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân, cho người lao động".

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP.HCM tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài.

"Thành phố cần phải rà soát kỹ lưỡng hơn về nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế. Những thiết chế văn hóa, những khung sinh hoạt cộng đồng tại khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Làm sao để công nhân không chỉ có việc làm, mà phải còn có nơi ở ổn định, không chỉ có thu nhập mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái lo cho bố mẹ ở quê", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.