Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Apple và Boeing

Chiều 21.9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo Apple và Boeing.

Tiếp ông Tim Cook, Tổng giám đốc Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Apple đối với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là thông qua hệ sinh thái các đối tác sản xuất, chuỗi cung ứng công nghệ, các hoạt động đào tạo nhân lực, phát triển dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Apple và Boeing- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Tim Cook, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Apple

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Apple, tiếp tục đồng hành, mở rộng hợp tác và đóng góp nhiều hơn vào quá trình nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Apple tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam theo hướng thực chất, dài hạn và cùng có lợi, không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam, đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Về phía Apple, ông Tim Cook đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ, năng động và môi trường hợp tác tích cực tại Việt Nam; mong muốn tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, thành công lâu dài của Apple và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác hơn 3 thập kỷ giữa Boeing với ngành hàng không Việt Nam; cho rằng nền tảng hợp tác hiện nay đã đủ lớn để hai bên không chỉ trao đổi về các đơn hàng máy bay hay từng hoạt động riêng lẻ, mà cần hướng mục tiêu cao hơn, cùng phát triển một hệ sinh thái hàng không có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Apple và Boeing- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Brendan Nelson, Chủ tịch Boeing Global, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Boeing

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam mong muốn từng bước hình thành được năng lực công nghiệp, kỹ thuật, dịch vụ và nhân lực hàng không có khả năng cạnh tranh quốc tế; từ một thị trường lớn của Boeing, từng bước trở thành một đối tác công nghiệp, kỹ thuật và dịch vụ có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái toàn cầu của Boeing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn Boeing ưu tiên nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Boeing; cùng các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một chương trình cụ thể để tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng Boeing, từng bước tăng giá trị mua sắm và sản xuất tại Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, truy xuất nguồn gốc và quản trị sản xuất; phát triển năng lực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) cũng như các dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam; đồng thời xây dựng một chương trình phát triển nhân lực hàng không dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Tập đoàn Boeing tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong nâng cao tiêu chuẩn an toàn bay; quản trị dữ liệu và khai thác đội tàu bay; bảo dưỡng dự báo và số hóa bảo dưỡng; tối ưu hóa lịch bay, nhiên liệu và hiệu quả vận hành; quản lý không lưu và nâng cao năng lực khai thác; đào tạo quản lý và kỹ thuật hàng không; nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, giảm phát thải...

Ông Brendan Nelson chia sẻ, Việt Nam là thị trường tiềm năng, có nhiều điều kiện thuận lợi. Tập đoàn định hướng hoạt động tại Việt Nam, triển khai chiến lược trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Mỹ; hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, thẩm định, bảo trì, sửa chữa, đại tu máy bay; mở rộng các trường đào tạo phi công, kỹ sư, hỗ trợ cơ quan chức năng Việt Nam quản lý bay và thúc đẩy hợp tác với đối tác Mỹ trên lĩnh vực hàng không…

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.