Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng tạo cơ chế cho TP.HCM phát triển bền vững

Phạm Phương Thảo
Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM
23/07/2024 13:52 GMT+7

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến cho đất nước, cho nhân dân và để lại những dấu ấn rất tốt đẹp về một NGƯỜI HIỀN, một nhà lãnh đạo sắc sảo, có tầm, có tâm, một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng.

Nguyên tắc, quyết liệt, nhân văn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nhiều những công trình nghiên cứu lý luận, với nhiều những đúc kết từ thực tiễn như: một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, về cải cách kinh tế; phát triển văn hóa, con người; về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng; về chính sách đối ngoại; về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, lớp trẻ, người Việt Nam ở nước ngoài…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng tạo cơ chế cho TP.HCM phát triển bền vững- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc tại TP.HCM hôm 23.9.2022

ĐÌNH PHÚ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều bài học trong chỉ đạo, điều hành công việc của Quốc hội, về tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với 7 bài học kinh nghiệm được rút ra của Quốc hội khóa XI như vẫn còn nguyên giá trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều bài học trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng, trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị cũng như có bước đột phá trong công tác đầu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyên tắc, quyết liệt và nhân văn… đó là những điều mà Tổng Bí thư luôn coi trọng trong hành xử các vấn đề liên quan đến con người, đến công tác cán bộ… Thực tiễn đã và đang đòi hỏi Đảng ta cần làm tốt hơn công tác cán bộ, nhất là cách dùng người của Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng tạo cơ chế cho TP.HCM phát triển bền vững- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đại biểu là cán bộ TP.HCM trong chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM hôm 23.9.2022

BÁO SGGP

Dấu ấn đặc biệt với TP.HCM

Trên cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có 15 lần vào TP.HCM thăm và làm việc. Tổng Bí thư đã có sự quan tâm đặc biệt với TP.HCM, trực tiếp lắng nghe, từng bước giúp tháo gỡ điểm nghẽn bằng cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho đầu tàu kinh tế phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 16-NQ/TW năm 2012 và Nghị quyết 31-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển TP.HCM. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã có Nghị quyết 54 năm 2017 rồi Nghị quyết 98 năm 2023 cho phép thí điểm một số cơ chế đặc thù (cho phép làm khác luật một số việc), Nghị quyết 131 về triển khai xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Nếu không có chủ trương, cơ chế chính sách phù hợp, TP.HCM khó phát triển bởi "chiếc áo đã quá chật" đối với tính chất và đặc điểm của một đô thị đặc biệt.

Khi báo cáo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, TP.HCM được mang tên Bác là một vinh dự lớn không địa phương nào có được, thành phố phải có trách nhiệm phát triển xứng đáng. Từ đó, TP.HCM đề ra nghị quyết về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Hơn 3 năm qua, TP.HCM đã triển khai xây dựng hơn 3.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… giúp lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh trong cuộc sống, trong các giới đồng bào…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng tạo cơ chế cho TP.HCM phát triển bền vững- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm với Đảng bộ TP.HCM hôm 23.9.2022

BÁO SGGP

Trong chuyến công tác cuối cùng vào ngày 23.9.2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm nhiều tình cảm, kỳ vọng TP.HCM phát triển xứng tầm cả kinh tế và văn hóa. Tổng Bí thư mong muốn TP.HCM tiếp tục phấn đấu khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức để góp phần vào kết quả chung của cả nước, nhắc nhở trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành tăng cường giúp TP.HCM với tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".

Trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư không chỉ có lời kêu gọi mà còn theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh, chỉ đạo thành phố bằng mọi cách làm hiệu quả để cứu lấy sinh mệnh đồng bào. Kịp thời chia sẻ, động viên, hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

Tận hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp chung

Để đất nước ta "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay", đó là công chung của toàn dân tộc, của toàn Đảng, của sự đoàn kết chung sức, chung lòng của bao thế hệ, của biết bao sự hy sinh, cống hiến của hàng triệu con người Việt Nam yêu nước, của sự kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại. Trong đó, có sự đóng góp bằng cả một cuộc đời tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin vào lý tưởng cao đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng tạo cơ chế cho TP.HCM phát triển bền vững- Ảnh 4.

Buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ TP.HCM hôm 23.9.2022

BÁO SGGP

Khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ với các đại biểu bằng 2 câu Kiều rằng: "Nghĩ mình phận mỏng cách chuồn/Khuôn xanh có biết vuông tròn mà hay?". Tổng Bí thư cũng khiêm tốn nói rằng những gì làm được là rất nhỏ bé… Nhưng rõ ràng, Tổng Bí thư với chức trách nặng nề được giao nhưng được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao vì những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, tận hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng và dân tộc.

Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận nhiều phần thưởng, nhiều huân chương, huy chương và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước…, nhưng phần thưởng lớn nhất có lẽ là sự yêu mến, tin cậy của nhân dân, là sự tin tưởng vào phẩm giá con người, một nhân cách đẹp của người đứng đầu Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng còn đó những trăn trở với việc nước, việc dân. Song chúng ta có niềm tin rằng, Đảng ta - một Đảng do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, với hơn 5 triệu đảng viên sẽ đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục ra sức đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, cùng nhau hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành một đất nước phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.