Mở đầu bài phát biểu, Tổng bí thư đã thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2006 và đầu năm 2007. Tổng bí thư cho biết, năm qua, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn như thiên tai, bão lụt... gây thiệt hại nặng về nhiều mặt; tình hình thế giới còn nhiều phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo của Chính phủ, hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội đều đạt khá. GDP tăng trưởng 8,2%, đời sống người dân ngày càng được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững... Đặc biệt, công tác đối ngoại đạt nhiều thành công nổi bật, trong đó 2 "dấu ấn" quan trọng là Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); và trong vai trò Chủ tịch đã tổ chức và điều hành thành công Hội nghị APEC, được bạn bè và lãnh đạo nhiều nước đánh giá rất cao, góp phần nâng cao một bước thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế...
Tổng bí thư lưu ý những thành công nêu trên là cơ hội lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho Việt Nam trên đường phát triển, nhất là phát triển bền vững. Muốn thoát khỏi tình trạng một quốc gia kém phát triển, GDP bình quân đầu người phải đạt trên 950 USD/năm. Hiện nay, GDP của Việt Nam là 720 USD/người/năm. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định đến hết năm 2010, GDP bình quân của Việt Nam đạt trên dưới 1.000 USD/người/năm và mới đây, tại Diễn đàn kinh tế Thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định với báo chí nước ngoài Việt Nam phấn đấu đến 2010 đạt GDP bình quân đầu người 1.200 USD/năm. Theo Tổng bí thư, nếu cả nước nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt sức mạnh nội lực, sức mạnh toàn dân tộc bao gồm cả hơn 3 triệu kiều bào ở nước ngoài thì chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt. Tuy nhiên, Tổng bí thư lưu ý đất nước phát triển nhưng cũng bắt đầu xuất hiện sự chênh lệch giữa các vùng, miền, khoảng cách giàu-nghèo có nguy cơ tăng lên... "Tư tưởng phát triển nhanh, bền vững ở đây là làm sao đầu tư đến đâu hiệu quả đến đó và làm sao giảm khoảng cách giữa các vùng miền, các khu vực. Phát triển kinh tế và đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, công bằng xã hội, phát triển phải quan tâm đến môi trường sinh thái bền vững. Chúng ta phát triển phải đảm bảo hài hòa, làm sao để mọi người đều được hưởng thành quả phát triển của đất nước" - Tổng bí thư nói.
Nhắc đến vai trò của TP.HCM trong công cuộc phát triển đất nước, Tổng bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của TP trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực phía Nam nói riêng và trong cả nước nói chung. "TP hiện có khoảng 8 triệu dân, nhưng GDP chiếm 20% cả nước, thu ngân sách đạt cũng chiếm 25% cả nước... Từng lĩnh vực, từng % của TP tăng trưởng đều góp phần tăng trưởng đất nước. Tôi rất vui mừng là năm qua các chỉ tiêu quan trọng của TP đều đạt và vượt kế hoạch; an ninh chính trị được giữ vững... Những kết quả đạt được của TP trong năm qua là tiền đề quan trọng để TP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007" - Tổng bí thư nhấn mạnh. Đồng thời, Tổng bí thư cũng lưu ý thành phố cần quan tâm hơn đến một số mặt phát triển chưa đồng đều, như công nghiệp tăng trưởng thấp hơn năm ngoái; các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, công nghệ thấp còn chiếm nhiều, trong khi với tầm của TP phải là những ngành công nghiệp công nghệ cao, hàm lượng chất xám lớn...
Tổng bí thư cũng lưu ý TP cần phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo trong toàn Đảng bộ và nhân dân, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và có tính cạnh tranh cao. "Đất nước đã hội nhập với kinh tế thế giới, TP.HCM với vai trò và lợi thế của mình phải là nơi đi đầu trong việc thực hiện những cam kết, lộ trình gia nhập vào WTO" - Tổng bí thư nói tiếp. Muốn vậy, TBT lưu ý thành phố khẩn trương xem xét, điều chỉnh các quy hoạch phát triển thành phố, nhất là quy hoạch đất đai, quy hoạch hạ tầng đô thị... phù hợp với một đô thị lớn, chuẩn bị tốt hạ tầng cho các dự án lớn. Mặt khác, TP cần thường xuyên quan tâm hơn nữa sự nghiệp giáo dục và y tế để đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ nhân lực có tài, đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tương lai. "TP phải là nơi làm mạnh nhất, đi đầu cả nước trong sự nghiệp giáo dục và y tế".
Tổng bí thư cũng đặc biệt lưu ý TP tiếp tục quan tâm quản lý, đầu tư, xây dựng tốt hơn nữa lĩnh vực văn hóa, với tinh thần làm sao tạo được môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, giàu truyền thống và đậm đà bản sắc dân tộc...; hết sức quan tâm, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chính trị nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. "Vừa rồi có một số đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, nhưng chi bộ có khi không phát hiện ra. Đến khi bị bắt rồi thì mới biết. Vì vậy, trong sinh hoạt đảng phải hết sức quan tâm cả cách sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình..." - Tổng bí thư nhắc nhở.
Về những kiến nghị của TP với Tổng bí thư trong cuộc họp với Thường vụ Thành ủy vào buổi sáng cùng ngày, Tổng bí thư ghi nhận và giao cho các bộ, ngành xem xét, nghiên cứu.
Kim Trí - Đức Trung
Bình luận (0)