Tổng Bí thư: Thành tựu rất lớn nhưng nhìn vào thực chất cũng rất lo

Lê Hiệp
Lê Hiệp
26/10/2024 18:13 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm nói nhìn ra thế giới mới thấy sốt ruột vì họ phát triển rất nhanh, cần phải nhìn vào những tấm gương trên thế giới để đi lên.

"Cán bộ thờ ơ thì dân thiệt"

Chiều 26.10, tiếp tục kỳ họp 8, Quốc hội khóa XV, phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, nhìn chung thành tựu đạt được là rất lớn với những con số rất đáng mừng, song "nhìn vào thực chất cũng rất lo”. Tổng Bí thư lưu ý, phải nhìn vào những mục tiêu, việc làm cụ thể để phấn đấu.

Tổng Bí thư: Thành tựu rất lớn nhưng nhìn vào thực chất cũng rất lo- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ chiều 26.10

ẢNH: GIA HÂN

Nhiều lần nhấn mạnh phát triển bền vững, thực chất, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý một số địa phương hiện phát triển rất tốt, nhưng nếu có dự án lớn rút là “chới với”, hay có sự cố gì đó thì không gượng dậy được. Do đó, ngoài đạt các chỉ tiêu, con số trước mắt phải nhìn vào sự phát triển bền vững.

Như lĩnh vực y tế, giáo dục, kết quả thời gian qua là đáng mừng, nhưng vẫn chưa thực sự thực chất. “Ví dụ mỗi năm người dân được đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe, có làm được không? Có người 60 - 70 tuổi chưa từng được đo huyết áp, khám tai, mắt. Hay vùng sâu, vùng xa thì sao, ốm đau lại về thành phố, còn ở quê khám ở đâu? Thậm chí chẳng biết mình bị bệnh gì”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Theo Tổng Bí thư, qua thực hiện sổ sức khỏe điện tử, thống kê được những con số rất quý khi nắm rõ được một khu vực có bao nhiêu người có bệnh gì, từ đó mới tính toán cần bao nhiêu bác sĩ, bệnh viện, nguồn lực đầu tư, dự trù thuốc, tức điều chỉnh các chính sách khác.

[VIDEO] Toàn văn thảo luận của Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành tựu rất lớn nhưng nhìn vào thực chất cũng rất lo

Hay trong lĩnh vực giáo dục, khi xác định mục tiêu là phổ cập cấp hai, cấp ba thì các cháu đến tuổi phải được đến trường, phải đủ trường lớp, thầy cô. Việc thống kê dữ liệu dân cư giúp chủ động tính toán được việc này.

Quan trọng hơn, theo Tổng Bí thư, đó là sự quan tâm ngay từ cơ sở. Nhiệm vụ đó là của cấp ủy, chính quyền địa phương, không chỉ riêng ngành giáo dục hay y tế. “Ở xã thấy còn 50 cháu đến tuổi mà chưa được đi học thì phải kiến nghị lên huyện, phòng giáo dục để giải quyết, không thể nói chuyện này của ngành giáo dục. Cán bộ thờ ơ thì dân thiệt”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư: Thành tựu rất lớn nhưng nhìn vào thực chất cũng rất lo- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ

ẢNH: GIA HÂN

"Tôi rất sốt ruột, không thể chậm trễ, lỡ mất cơ hội"

Đề cập vấn đề chống lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đây là tình trạng mà người dân bức xúc. “Dân hỏi mình không trả lời được. Ai cũng nói mảnh đất đó là vàng, là quý, giá trị bao nhiêu tiền nhưng sao đứng im, chục năm vẫn để cỏ mọc, vậy ai chịu trách nhiệm? Nhà nước cấp thế nào mà để lãng phí, nếu doanh nghiệp không làm thì phải thu theo quy định chứ! Vướng chỗ nào tháo gỡ đi, phải có người chịu trách nhiệm. Đây là tài sản của nhà nước, tiền của của nhân dân”, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dự án chống ngập ở TP.HCM, qua 2 nhiệm kỳ mà dân vẫn chịu ngập lụt, trong khi tiền Nhà nước bỏ ra rồi. Nếu vẫn để thế thì vi phạm, không tham ô tham nhũng thì cũng lãng phí. Hay trường hợp 2 bệnh viện cơ sở 2 được Nhà nước đầu tư chục năm vẫn chưa đưa vào sử dụng, trong khi nếu của tư nhân thì họ thu hồi vốn xong rồi.

Câu chuyện có tiền mà không tiêu được cũng được Tổng Bí thư nêu ra như một ví dụ của vấn đề lãng phí. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng chưa được 50%, chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm thì có tiêu được hết không? Chương trình mục tiêu quốc gia quyết rồi giờ lại nói vướng cái nọ, cái kia.

“Đó là do ai? Là do mình thôi, sao thấy vướng mà cứ để làm khó mình đến thế. Khó đến đâu gỡ đến đó, nhìn từng cái mà gỡ. Quy định thế nào mà đến Nhà nước còn không làm được doanh nghiệp làm sao làm được. Hàng trăm, hàng nghìn dự án ở địa phương được cấp cho doanh nghiệp nhưng triển khai lại vướng, lại đứng chờ nhau. Tất cả do mình cả. Vậy ai làm được? Phải phối hợp, không đổ cho nhau hay chờ đợi nhau được”, Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh “phải tìm cách trả lời cho dân”.

Ngoài ra, nguồn lực đất nước là không nhỏ nhưng sản xuất trong nước chưa tương xứng, chưa được phát huy cũng là điều cần suy nghĩ tìm đến tận gốc. “Tiềm năng phải tạo ra được của cải vật chất. Tôi rất sốt ruột, không thể chậm trễ, lỡ mất cơ hội. Ai cũng nhìn thấy, mục tiêu đã rõ, chỉ tiêu thống nhất, bàn nhau đồng thuận rồi thì phải cụ thể mỗi mốc đạt được cái gì, tạo tiền đề, nền tảng để thực hiện mục tiêu", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng phân tích, nhìn lại chặng đường vừa qua đất nước đạt được nhiều thành tựu rất lớn, song nhìn ra thế giới mới thấy sốt ruột vì họ phát triển rất nhanh. Tổng Bí thư dẫn chứng, Ireland từng là nước nghèo nhưng hiện nay rất phát triển, thu nhập bình quân đứng thứ 2 thế giới, nhờ công nghệ số, công nghệ sinh học.

"Chúng ta cần nhìn vào những tấm gương đó để học hỏi, đi lên. Mình phải vươn mình đứng lên, còn cứ lò dò thế này thì rất khó khăn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.