Tổng cục Chính trị tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân

18/09/2023 15:14 GMT+7

Sáng 18.9, tại TP.Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân năm 2023 khu vực phía nam.

Tham dự lễ khai mạc có thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội và 170 cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan, đơn vị phía nam.

Từ ngày 18.9 đến 21.9, các cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên khu vực phía nam sẽ học tập, nghiên cứu một số nội dung về việc phối hợp thực hiện chương trình phát thanh; sản xuất tin, phóng sự phát sóng trong các bản tin thời sự của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, trao đổi nghiệp vụ quay phim - kỹ thuật, nội dung "Chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình" và tổ chức ghi hình, sản xuất phóng sự ngắn.

Tập huấn cộng tác viên truyền hình toàn quân - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội, trao đổi tại hội nghị tập huấn

NGUYỄN HOÀNG

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn nhấn mạnh, đội ngũ cộng tác viên đông đảo góp phần tạo nên sức sống và tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho các sản phẩm báo chí của Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội nói riêng và báo chí quân đội nói chung.

Để có được những khuôn hình, thước phim chân thật nhất, phát hiện mới nhất, những người làm báo nói, báo hình trong toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn bám sát cơ sở, có mặt kịp thời tại hầu hết các sự kiện để thông tin.

Qua đó nhận thấy rất rõ đội ngũ làm báo nói, báo hình trong toàn quân đã trưởng thành, phát triển rất mạnh mẽ, yêu nghề, có trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp ngày càng cao, tiệm cận mặt bằng chuyên môn của đài phát thanh, truyền hình địa phương và trung ương.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao chất lượng tin bài, phản ánh sâu sắc, toàn diện hơn nữa hoạt động công tác của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.