Tổng giám đốc Viettel được chỉ định làm Ủy viên Quân ủy Trung ương

18/05/2016 14:57 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Viettel đã trở thành tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tiên được chỉ định làm Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Theo đó, Quân ủy Trung ương vừa tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel - Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trở thành tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tiên được chỉ định làm Ủy viên Quân ủy Trung ương.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương.
Quân ủy Trung ương Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, là cơ quan nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của Đảng với Quân đội nhân dân.
Trước đó, ngày 26.1.2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với tỷ lệ 74% phiếu bầu, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã chính thức trở thành Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), Thạc sĩ viễn thông ở Úc, Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế quốc dân.
Hiện nay Viettel đang đầu tư ở 10 nước thuộc 3 châu lục. Tại các quốc gia như Lào, Campuchia, Mozambique, Haiti… những doanh nghiệp của Viettel đã trở thành doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng lưới, thuê bao và doanh thu lớn nhất.
Theo khảo sát và các báo cáo của nhà phân tích GSMA Intelligence, Viettel xếp thứ 19 trên tổng số 813 nhà mạng trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.