Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn được phong Hồng y

05/01/2015 05:18 GMT+7

Theo Radio Vaticana, đài tiếng nói chính thức của Vatican, Giáo hoàng Francis ngày 4.1 đã tấn phong 20 hồng y mới từ nhiều quốc gia, trong đó có Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.

Theo Radio Vaticana, đài tiếng nói chính thức của Vatican, Giáo hoàng Francis ngày 4.1 đã tấn phong 20 hồng y mới từ nhiều quốc gia, trong đó có Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
Phêrô Nguyễn Văn NhơnHồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Ngoài ra, Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn còn thuộc nhóm các hồng y dưới 80 tuổi và đủ điều kiện tham gia Mật nghị bầu chọn giáo hoàng mới trong trường hợp Giáo hoàng Francis qua đời hoặc thoái vị.
Trang tin chính thức của Tổng giáo phận Hà Nội đưa tin Giáo hoàng sẽ chủ sự một thánh lễ đồng tế với các hồng y mới vào ngày 15.2.
Theo Tổng giáo phận Hà Nội, Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, 77 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt vào tháng 3.1994. Đến tháng 5.2010, ông trở thành Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Như vậy, đến nay VN đã có 6 vị được phong Hồng y.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.