Tổng tham mưu trưởng Mỹ dự đoán gì về thời điểm xung đột Ukraine kết thúc?

Tổng tham mưu trưởng Mỹ dự đoán gì về thời điểm xung đột Ukraine kết thúc?

La Vi
La Vi
04/05/2023 06:41 GMT+7

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, hôm 2.5 cho biết Washington đã giúp đã giúp đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine, nhưng khó có thể phân định bên thắng thua trong năm nay.

Khi được hỏi ông mong đợi gì về cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine, ông Milley nói với tờ Foreign Affairs rằng Mỹ và các đối tác NATO châu Âu đã giúp huấn luyện và trang bị cho số binh sĩ tương đương khoảng 9 lữ đoàn về vũ khí, thiết giáp và bộ binh cơ giới trong vài tháng qua, cũng như một số bộ binh nhẹ.

Vị tướng nói: "Các lực lượng Ukraine hiện có khả năng tấn công, họ có thể tiến hành tấn công và họ cũng có khả năng phòng thủ, được tăng cường đáng kể so với những gì họ có chỉ một năm trước".

Ông nhấn mạnh: "Lực lượng Ukraine có rất nhiều việc phải làm về kế hoạch, về phối hợp và họ phải làm tất cả những điều đó nếu muốn thực hiện một chiến dịch tấn công".

Tướng Mỹ dự đoán thời gian kéo dài xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley

REUTERS

Theo tướng Milley, trong một cuộc phản công thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, từ việc làm sụp đổ hoàn toàn mặt trận của Nga cho đến chiến dịch không thành công.

Tuy nhiên, ông Milley nhận định rằng khả năng một trong hai bên đạt được mục tiêu chính trị là rất khó và điều này không có khả năng xảy ra trong năm nay.

Tướng Milley tuyên bố quân đội Nga đã chịu 250.000 thương vong và quân đội, xã hội và nền kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột. Điện Kremlin cho rằng con số này là không có cơ sở.

Trong buổi trao đổi với tờ Foreign Affairs, tướng Milley cũng cho rằng Mỹ "nên làm những gì có thể" để Nga và Trung Quốc không thiết lập liên minh quân sự chiến lược. Ông cho rằng mức độ quan hệ quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh là "rất khiêm tốn".

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nhận định rằng cả Nga và Trung Quốc đều không muốn đối đầu trực tiếp với lực lượng quân sự Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.