Tổng thống Belarus hé lộ trao đổi với ông Putin trong vụ nổi loạn Wagner

Tổng thống Belarus hé lộ trao đổi với ông Putin trong vụ nổi loạn Wagner

La Vi
La Vi
28/06/2023 19:24 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27.6 xác nhận thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của Wagner đã có mặt tại Belarus. Ông Prigozhin được nhìn thấy lần cuối vào tối 24.6 khi rời khỏi thành phố Rostov-on-Don của Nga theo thỏa thuận chấm dứt nổi loạn do ông Lukashenko dàn xếp.

Cũng theo thỏa thuận, ông Prigozhin phải sang Belarus và cơ quan an ninh Nga đã hủy bỏ các cáo buộc hình sự đối với ông cũng như các thành viên Wagner tham gia cuộc nổi loạn.

Ông Lukashenko nói đã cấp cho lực lượng Wagner một căn cứ cũ không dùng đến và lực lượng này phải tự sắp xếp chỗ ở. Ông cho biết nhóm Wagner sẽ không canh giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga triển khai tại Belarus.

Ông Lukashenko cũng cho rằng Wagner có thể cung cấp thông tin, hỗ trợ cho quân đội Belarus về vũ khí, chiến thuật tác chiến.

Nhắc lại sự kiện đã xảy ra, Tổng thống Lukashenko nói Nga đã triển khai 10.000 nhân sự gần Moscow để đối phó cuộc nổi loạn của Wagner và đã gần đến mức có hành động cứng rắn. Tuy nhiên, ông nói đã can ngăn Tổng thống Putin không nên vội vã và để ông nói chuyện với ông Prigozhin trước.

Theo báo Pravda Ukraine, Tổng thống Belarus đã kể lại những chi tiết này trong cuộc họp với các quan chức an ninh ở Minsk hôm 27.6. Theo đó, trong cuộc điện đàm với ông Putin vào sáng 24.6, ông Lukashenko biết được rằng Moscow đã quyết định tiêu diệt ông Prigozhin. Song ông Lukashenko đã khuyên ông Putin nên nói chuyện với thủ lĩnh Wagner và các chỉ huy của lực lượng này trước.

Khi ông Putin cho biết Moscow không liên lạc được với ông Prigozhin, ông Lukashenko đã đề nghị để ông tìm cách liên lạc. "Hòa bình dù dở vẫn tốt hơn chiến tranh. Hãy chờ đợi. Tôi sẽ cố liên lạc với ông ta", tổng thống Belarus nói như vậy với nhà lãnh đạo Nga. Và cho đến giữa trưa hôm đó, ông Lukashenko và ông Putin đã thiết lập được 3 kênh để nói chuyện với thủ lĩnh Wagner.

Moscow chưa bình luận về những phát biểu của ông Lukashenko. Trước đó trong ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thỏa thuận với ông Prigozhin mà tổng thống Belarus đứng ra dàn xếp đang được thực thi.

Sau khi cuộc khủng hoảng kết thúc, Tổng thống Putin cho rằng Wagner nên bị giải thể và các thành viên có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, về nhà hoặc sang Belarus.

Viễn cảnh Wagner thành lập căn cứ ở Belarus đã khiến một số nước láng giềng lo lắng. Latvia và Lithuania cùng ngày đã kêu gọi NATO phản ứng bằng cách củng cố biên giới phía đông, và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng động thái này là một "tín hiệu tiêu cực".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.