Tổng thống Belarus lần đầu lên tiếng về vụ ‘cướp máy bay’ trên không phận

26/05/2021 22:56 GMT+7

Trong cuộc họp tại quốc hội Belarus hôm 26.5, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay thông điệp cảnh báo có bom trên máy bay của hãng Ryanair xuất phát từ Thụy Sĩ, theo kênh truyền hình ATN.

Trong tuyên bố đầu tiên trước công chúng kể từ khi máy bay Ryanair bị buộc đáp xuống Minsk, Tổng thống Lukashenko bác bỏ mọi sự lên án cũng như phản ứng của cộng đồng quốc tế về vụ này.
“Tôi đã hành động theo đúng luật để bảo vệ người dân Belarus”, ông tuyên bố trước quốc hội.
Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo khẳng định chính quyền đã nhanh chóng hành động sau khi nhận được thông tin có bom đe dọa máy bay chở khách, và lời cảnh báo đến từ Thụy Sĩ.

Tổng thống Belarus chỉ trích phương Tây gây chiến, nhà báo đối lập vẫn bị giam giữ

“Không cần phải làm Belarus rối ren thêm”, theo ông Lukashenko, thêm rằng nước này đang đứng trước bờ vực của cuộc chiến “băng giá”, khi mà quốc tế muốn cô lập quốc gia Đông Âu.
Hôm 23.5, một chiếc Boeing 737 mang số hiệu FR4978 của hàng không Ryanair đang chở theo 170 hành khách đã bị chiến đấu cơ của Belarus ép buộc chuyển hướng trong lúc di chuyển từ Athens (Hy Lạp) đến Vilnius - thủ đô của Lithuania, theo Reuters.
Sau khi đáp, máy bay bị lục soát nhưng không phát hiện quả bom nào. Đồng thời, đặc vụ cũng bắt giữ một hành khách tên Roman Protasevich, người đồng sáng lập kênh Nexta trên Telegram, và bị Belarus liệt vào dạng cực đoan. Bạn đồng hành người Nga của ông cũng bị tạm giữ để điều tra.
Hôm 25.5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi vụ Belarus điều chiến đấu cơ gây áp lực buộc máy bay chở khách của Hãng Ryanair là “không tặc” và kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp về vụ việc, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.