Tổng thống Biden bị ngắt lời khi kêu gọi kiểm soát súng đạn

Khánh An
Khánh An
13/07/2022 07:30 GMT+7

Hãng Reuters ngày 12.7 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngắt lời khi phát biểu về kiểm soát súng đạn tại Nhà Trắng, trong sự kiện ăn mừng đạo luật Vì cộng đồng An toàn hơn, được ban hành gần đây.

Cụ thể, ông Manuel Oliver, có con trai thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở Florida vào năm 2018, hô lớn: “Ngài phải làm nhiều hơn thế này, ngài phải mở một văn phòng ở Nhà Trắng”.

Sự việc trên phản ánh những khó khăn của Tổng thống Biden liên quan vấn đề bạo lực súng đạn. Nhiều người ủng hộ kiểm soát súng đạn xem ông là đồng minh, nhưng muốn ông có thêm nhiều biện pháp kiểm soát khác.

Sau sự kiện trên (diễn ra ngày 11.7, giờ địa phương), phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay Tổng thống Biden đồng ý rằng còn nhiều điều cần làm. Theo Tổng thống Mỹ, cần cấm những vũ khí tấn công.

Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 11.7

Reuters

“Tôi cương quyết cấm những vũ khí này”, ông phát biểu và cho rằng các nghị sĩ trước mắt nên bổ sung luật siết quy định về cất giữ súng. Tu chính án thứ 2 bảo vệ quyền sở hữu súng và vấn đề này gây chia rẽ trên chính trường Mỹ. Tổng thống Biden khẳng định ông ủng hộ việc bảo vệ hiến pháp, nhưng cho rằng “quyền sở hữu súng không phải là quyền tuyệt đối vượt mọi quyền khác”.

Hiện ông đang vận động sự ủng hộ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8.11 và xem đạo luật về kiểm soát súng đạn vừa ban hành là một lợi thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.