Trong cuộc điện đàm ngày 4.4, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng cuộc không kích của Israel khiến các nhân viên viện trợ nhân đạo thiệt mạng và tình hình nhân đạo nói chung tại Dải Gaza là không thể chấp nhận, theo Fox News.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó cũng đưa ra tuyên bố tương tự, nói rằng Mỹ sẽ thay đổi chính sách "nếu không thấy sự thay đổi cần thấy".
Ông Biden yêu cầu Israel bảo vệ dân thường ở Gaza
Người phát ngôn John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cho rằng Israel cần thay đổi chính sách ngay tức khắc trong "những ngày giờ tới" và Nhà Trắng chờ thông báo sớm từ quốc gia đồng minh. "Tổng thống làm rõ những lo ngại của ông ấy và Thủ tướng thừa nhận những lo ngại đó", ông Kirby tường thuật cuộc gọi.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngừng bắn ngay lập tức bởi đó là "điều quan trọng để ổn định và cải thiện tình hình nhân đạo, bảo vệ dân thường vô tội".
Cuộc gọi kéo dài 30 phút diễn ra sau khi Israel tiến hành cuộc không kích khiến 7 nhân viên viện trợ của tổ chức Bếp trung tâm thế giới (WCK) thiệt mạng. Thủ tướng Netanyahu đã gọi đó là vụ việc "ngoài ý muốn".
Trong cuộc gọi, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về mối đe dọa Iran đối với Israel và Tổng thống Biden tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Israel trước những mối đe dọa đó.
"Điều chúng tôi muốn là một vài thay đổi thật sự bên phía Israel. Và nếu chúng tôi không thấy những thay đổi ở phía họ, sẽ phải có những thay đổi từ phía chúng tôi", ông Kirby nói.
Bình luận (0)