Tổng thống Biden công bố lệnh cấm vận Nga

La Vi
La Vi
23/02/2022 11:22 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22.2 đã công bố các biện pháp cấm vận mới đầu tiên chống lại Nga sau khi Moscow quyết định công nhận độc lập 2 vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

"Cần có phản ứng cứng rắn từ cộng đồng quốc tế", ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22.2 đã công bố các biện pháp cấm vận mới đầu tiên chống lại Nga sau khi Moscow quyết định công nhận độc lập 2 vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine.

"Tôi sẽ bắt đầu áp đặt các biện pháp cấm vận để đáp trả, vượt xa những gì mà Mỹ và các đồng minh đối tác thực hiện trong năm 2014", Tổng thống Biden cho hay.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận hai vùng ly khai Ukraine độc lập

reuters

Ông Biden cho biết các lệnh trừng phạt đang được áp dụng đối với ngân hàng VEB và ngân hàng quân đội của Nga. Bắt đầu từ ngày 23.2, các biện pháp cấm vận sẽ được áp dụng lên giới tinh hoa Nga và gia đình họ.

Trước đó, hôm 22.2, Đức đã dừng xúc tiến dự án đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga. Anh cũng áp cấm vận vào các ngân hàng Nga. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã chỉ trích các biện pháp mới là "phi pháp".

Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu đã đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các chính trị gia, chính trị gia và quan chức, cấm các nhà đầu tư EU giao dịch trái phiếu nhà nước Nga, đồng thời nhắm vào kinh doanh xuất nhập khẩu với các khu vực ly khai.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó tỏ ra xem nhẹ các đe dọa cấm vận, nhưng ông Biden cảnh báo điều tồi tệ hơn sẽ xảy đến nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.