Tổng thống Biden đeo ‘vòng kim cô’ CIA, Lầu Năm Góc, hạn chế dùng UAV tấn công

08/10/2022 11:37 GMT+7

Hôm 7.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn chính sách mật được chờ đợi lâu nay nhằm kiểm soát các chiến dịch tấn công và những cuộc tập kích chết chóc bằng máy bay không người lái (UAV) của CIA và Lầu Năm Góc.

Lính Mỹ nạp tên lửa Hellfire cho máy bay không người lái tấn công MQ-1C Gray Eagle ở Iraq

U.S Army

Tổng thống Biden đã có quyết định cuối cùng đối với các chiến dịch của CIA và Lầu Năm Góc trong việc triển khai các vụ tấn công bằng UAV và những sứ mệnh của biệt kích nằm ngoài các vùng chiến sự truyền thống, theo Đài CNN dẫn lời giới chức Mỹ.

Hiện Mỹ chỉ xem Iraq và Syria là hai vùng chiến sự có sự tham dự của quân đội nước này. Và chính sách mới được thông qua nhằm quản lý các chiến dịch mà CIA và Lầu Năm Góc triển khai ở các nước nằm ngoài vùng chiến sự như Somalia, Yemen và Afghanistan.

Lâu nay, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện những đợt tấn công chống khủng bố từ xa vào những khu vực kể trên.

Mỹ dùng tên lửa "ninja" tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda?

Chính sách mới bắt buộc giới lãnh đạo CIA và Lầu Năm Góc phải được sự phê chuẩn của tổng tư lệnh quân đội trước khi triển khai UAV tấn công hoặc tiến hành những phi vụ do biệt kích Mỹ thực hiện.

Cụ thể, trong từng chiến dịch, tổng thống Mỹ phải biết rõ danh tính mục tiêu. Đồng thời CIA và Lầu Năm Góc cũng phải thông qua ông Biden nếu muốn lên danh sách các mục tiêu tấn công là thành viên của các tổ chức khủng bố.

Quy định cũng đưa ra một loạt các tiêu chuẩn trước khi tấn công, bao gồm phía thực hiện phải đảm bảo sẽ không xảy ra tổn thất về nhân mạng cho người địa phương. Ngoài ra, CIA và Lầu Năm Góc phải xin ý kiến người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ tại nước đó trước khi phát động tấn công.

Trên thực tế, chính sách mới bắn đi tín hiệu cho thấy Mỹ đang hạn chế sự phụ thuộc vào công cụ UAV để trừ khử mục tiêu khủng bố. Đây là bước đi cần thiết sau thời gian chính quyền Mỹ bị chỉ trích và bị quy trách nhiệm về những cái chết của dân thường trong những vụ tấn công kiểu này.

Báo The New York Times là cơ quan báo chí đầu tiên đưa tin về chính sách mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.