Tổng thống Biden giữa muôn trùng sức ép

Văn Khoa
Văn Khoa
12/07/2024 06:04 GMT+7

Đã có thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đầu tiên công khai kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc tranh cử, trong lúc đó ông Donald Trump tìm cách thu hút thêm cử tri ở 7 bang chiến trường.

AFP hôm qua đưa tin đã có ít nhất 8 nhà lập pháp đảng Dân chủ công khai kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua, và ông Peter Welch chính là thượng nghị sĩ đầu tiên của đảng này làm thế kể từ khi đương kim chủ nhân Nhà Trắng gặp khó vì thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận trực tiếp với cựu Tổng thống Trump hôm 27.6. "Vì lợi ích của đất nước, tôi kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua", ông Welch nhấn mạnh trong bài viết được đăng trên tờ The Washington Post ngày 10.7.

Lung lay trong nội bộ

Trang Axios hôm qua cũng loan tin thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer, lãnh đạo đa số tại Thượng viện, đã ra dấu hiệu với các nhà tài trợ rằng ông có thể ủng hộ người khác đại diện đảng thay ông Biden tranh cử tổng thống. Tuy vậy, trong tuyên bố được văn phòng của mình đưa ra sau đó, ông Schumer nhấn mạnh: "Tôi ủng hộ Tổng thống Biden và vẫn quyết làm cho ông Donald Trump bị đánh bại vào tháng 11".

Tổng thống Biden giữa muôn trùng sức ép- Ảnh 1.

Tổng thống Biden phát biểu trước những người ủng hộ ở TP.Philadelphia thuộc bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 7.7

AFP

Trong khi đó, ngôi sao Hollywood George Clooney đã viết một bài xã luận gây sốc trên tờ The New York Times ngày 10.7, chỉ 3 tuần sau khi đồng tổ chức buổi gây quỹ ở TP.Los Angeles quyên được gần 30 triệu USD cho ông Biden. "Ông ấy thậm chí không phải là Joe Biden của năm 2020", ông Clooney viết và cho rằng ông Biden sẽ thua trong cuộc bầu cử tổng thống và đảng Dân chủ cũng sẽ mất cả lưỡng viện ở quốc hội. Cũng trong ngày 10.7, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói trên Đài MSNBC rằng ông Biden phải nhanh chóng quyết định xem có nên ở lại cuộc đua hay không. "Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông ấy đưa ra quyết định đó vì thời gian không còn nhiều nữa", bà Pelosi nói và từ chối cho biết bà có muốn ông Biden tiếp tục tái tranh cử hay không.

Khi được yêu cầu bình luận về phát ngôn của bà Pelosi và bài báo của ông Clooney, chiến dịch tranh cử của ông Biden nhắc lá thư mà tổng thống gửi thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội với nội dung nhà lãnh đạo "cam kết chắc chắn" sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua và đánh bại ông Trump. Còn khi được hỏi liệu có còn nhận được sự ủng hộ của bà Pelosi hay không, ông Biden trả lời bằng cách giơ nắm đấm chiến thắng, theo Reuters.

Ukraine sắp có thêm nhiều tổ hợp Patriot, ông Biden hứa ưu tiên tên lửa

Ông Trump tranh thủ

Từ phía đối thủ, ông Trump, vốn tương đối im lặng kể từ sau cuộc tranh luận tối 27.6, đã chỉ trích cả bà Pelosi lẫn ông Clooney. Cùng lúc đó, trang Axios ngày 10.7 dẫn lời một số cố vấn của ông Trump tiết lộ vị cựu tổng thống đang điều chỉnh chương trình nghị sự của mình, chính sách của đảng Cộng hòa, kế hoạch chọn liên danh tranh cử và cả phong cách tranh luận của ông nhằm thu hút thêm các nhóm cử tri ở 7 bang chiến trường, gồm Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Georgia, Bắc Carolina, Nevada và Arizona.

Cũng theo truyền thông Mỹ, ông Trump vẫn muốn ông Biden là đối thủ của mình trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5.11. Ông Trump (78 tuổi) đã nói với bạn bè của mình rằng thành tích tranh luận và tuổi tác của ông Biden (82 tuổi) là món quà từ các vị thần chính trị.

Vấn đề sức khỏe rơi vào tầm ngắm

Reuters dẫn thông báo từ Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho hay ủy ban này ngày 10.7 đã ra lệnh cho 3 trợ lý cấp cao của Nhà Trắng đến trình diện để chất vấn liên quan sức khỏe của Tổng thống Biden. Đó là ông Anthony Bernal, trợ lý hàng đầu của đệ nhất phu nhân Jill Biden; Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Annie Tomasini; và trợ lý đặc biệt của tổng thống Ashley Williams. Ủy ban Giám sát đã yêu cầu họ phản hồi trước ngày 17.7 và tham gia các cuộc phỏng vấn kín vào cuối tháng 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.