Tổng thống Biden gọi UAE là đối tác quân sự chủ lực thứ hai sau Ấn Độ

24/09/2024 07:43 GMT+7

Hôm 24.9 (giờ Việt Nam), Tổng thống Joe Biden công nhận Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là đối tác quân sự chính của Mỹ sau Ấn Độ.

Tổng thống Biden gọi UAE là đối tác quân sự chủ lực thứ hai sau Ấn Độ- Ảnh 1.

Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan là nhà lãnh đạo UAE đầu tiên công du Mỹ kể từ khi nước này thành lập năm 1971

ảnh: nhà trắng

Tổng thống Biden đã tiếp người đồng cấp UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan tại Nhà Trắng, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo UAE đến Washington kể từ khi quốc gia Hồi giáo thành lập năm 1971, theo UPI.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại, kinh tế, công nghệ và trí thông minh nhân tạo, không gian, năng lượng và hành động khí hậu.

Sheikh Mohammed và ông Biden cũng trao đổi về căng thẳng leo thang tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột diễn ra ở Gaza, cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và UAE.

Trước đó, Ấn Độ là nước duy nhất được Mỹ chỉ định làm đối tác quân sự chính. Việc công nhận cho phép Mỹ và UAE tăng cường hợp tác quân sự thông qua hoạt động huấn luyện, tập trận chung và những nỗ lực khác.

Tuyên bố chung sau cuộc gặp đề cập đến sự tham gia của UAE trong nỗ lực giải quyết vấn đề Sudan, với cả Sheikh Mohammed và ông Biden đều nhấn mạnh quân sự không phải là giải pháp cho chiến tranh.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng có cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo UAE, nhưng cuộc gặp này không công khai với báo chí.

Nhà Trắng chỉ thông tin Phó tổng thống bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Sudan, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.