Tổng thống Biden gửi thông điệp mới tới Trung Quốc sau hội nghị G7

Văn Khoa
Văn Khoa
21/05/2023 19:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay 21.5 cho hay Nhóm G7 đã nhất trí trong cách tiếp cận với Trung Quốc và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để không phụ thuộc vào một quốc gia.

"Chúng tôi không tìm cách tách khỏi Trung Quốc. Chúng tôi đang tìm cách loại bỏ rủi ro và đa dạng hóa mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc", Tổng thống Biden nói trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản, theo Reuters. Các nước thuộc Nhóm G7 gồm có Nhật Bản, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý.

Tổng thống Biden còn nói rằng ông dự đoán mối quan hệ băng giá với Trung Quốc sẽ tan băng "trong thời gian ngắn", sau căng thẳng liên quan việc Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm vào tháng 2.

Tổng thống Biden gửi thông điệp mới tới Trung Quốc sau hội nghị G7? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima ngày 21.5

Reuters

Chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được coi là cơ hội để cải thiện quan hệ song phương nhưng đã bị hủy bỏ vì vụ khinh khí cầu.

Tổng thống Biden cho hay các mối quan hệ đã xấu đi trong những tháng sau cuộc hội đàm của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia vào tháng 11.2022.

Trung Quốc triệu tập đại sứ Nhật Bản về tuyên bố của G7, Tokyo nói gì?

Tại cuộc họp báo ở Hiroshima, Tổng thống Biden đã được hỏi tại sao một đường dây nóng theo kế hoạch giữa Mỹ và Trung Quốc không hoạt động. "Bạn nói đúng, chúng tôi nên có một đường dây nóng mở. Tại hội nghị ở Bali, đó là điều mà Chủ tịch Tập và tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm và tiếp tục gặp nhau", ông Biden trả lời.

"Và sau đó, chiếc khinh khí cầu ngớ ngẩn này mang thiết bị do thám đã bay qua nước Mỹ. Nó bị bắn hạ và mọi thứ thay đổi, xét về phương diện nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy vụ đó bắt đầu tan băng trong thời gian rất ngắn", Tổng thống Biden nói.

Chính quyền của Tổng thống Biden cũng đã khiến Trung Quốc tức giận khi nhắm vào việc buôn bán vi mạch tiên tiến, viện dẫn những vi mạch đó có nguy cơ bị sử dụng cho mục đích quân sự.

Tổng thống Biden hôm nay đã bảo vệ những hành động đó, sau khi các nhà lãnh đạo G7 ngày 20.5 cảnh báo Trung Quốc về "các hoạt động quân sự hóa" của nước này trong khu vực. "Họ đang xây dựng quân đội, và đó là lý do tại sao tôi nói rõ rằng tôi không sẵn sàng trao đổi một số mặt hàng với Trung Quốc", ông Biden cho hay.

"Bây giờ chúng tôi đã nhận được cam kết từ tất cả các đồng minh của mình rằng họ cũng sẽ không làm điều đó, cung cấp loại vật liệu đó. Nhưng đó không phải là một hành động thù địch, đó là một hành động nói rằng "chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì hiện trạng"", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với tuyên bố trên của Tổng thống Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.