Tổng thống Biden không bị truy tố nhưng bị kết luận trí nhớ kém

09/02/2024 15:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không bị truy tố về hành động lấy đi tài liệu mật khi ông chấm dứt nhiệm kỳ phó tổng thống năm 2017, nhưng trí nhớ ông bị giới hạn một cách nghiêm trọng, theo báo cáo của công tố viên đặc biệt.

Tổng thống Biden không bị truy tố nhưng bị kết luận trí nhớ kém- Ảnh 1.

Đã có kết quả báo cáo điều tra của công tố viên đặc biệt về Tổng thống Biden

AFP

Công tố viên đặc biệt Robert Hur, người chịu trách nhiệm điều tra vụ ông Biden, 82 tuổi, lấy đi tài liệu mật năm 2017, nói rằng sẽ phản đối việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhà lãnh đạo Mỹ sau 15 tháng điều tra.

Lý do không cần phải truy tố là vì Tổng thống Biden đã hợp tác với phía điều tra.

"Ông Biden nhiều khả năng sẽ tự trình diện trước một bồi thẩm đoàn như là một người đàn ông cao tuổi, gây thiện cảm, tốt bụng nhưng trí nhớ kém", Reuters dẫn trình bày của ông Hur, người được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland giao nhiệm vụ dẫn đầu cuộc điều tra về ông Biden vào tháng 1.2023.

Bị đánh giá ‘trí nhớ kém’, ông Biden nói gì?

Bản thân Tổng thống Biden cũng chứng tỏ mình khác với ông Donald Trump về những vấn đề như đạo đức cá nhân và an ninh quốc gia.

Tại một sự kiện ở bang Virginia hôm 8.2, ông Biden nhấn mạnh mình hợp tác với phía điều tra, và hoàn trả tài liệu mật, hoàn toàn khác với ông Trump trong vụ giấu tài liệu mật ở khu nghỉ dưỡng tại bang Florida và bị các đặc vụ FBI thu hồi vào tháng 8.2022.

Trước kết luận của công tố viên đặc biệt Hur, cựu Tổng thống Trump gọi đó là bằng chứng của một hệ thống pháp lý "hai mặt", xét xử chọn lọc theo kiểu vi hiến. Ông Trump đang đối mặt phiên tòa hình sự về vụ tài liệu mật, có thể diễn ra trong năm bầu cử Mỹ 2024.

Trí nhớ có vấn đề

Công tố viên đặc biệt Hur cũng viết trong báo cáo rằng trí nhớ của Tổng thống Biden "bị giới hạn một cách nghiêm trọng" trong quá trình tiếp xúc với các thành viên của đội ngũ điều tra.

Chẳng hạn, ông Biden không nhớ năm ông bắt đầu nhiệm kỳ phó tổng thống dưới thời Tổng thống Obama, cũng như năm chấm dứt nhiệm kỳ. Nhà lãnh đạo cũng không nhớ năm con trai ông tên Beau qua đời. Ông không có ấn tượng về cuộc tranh luận liên quan đến chính sách của Mỹ về Afghanistan.

Luật sư Nhà Trắng Richard Sauber gọi báo cáo của ông Hur đề cập đến những nhận xét trên là không chính xác và không thích đáng.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho rằng ông Biden hiện không còn phù hợp trên cương vị Tổng thống Mỹ, dựa vào báo cáo của công tố viên đặc biệt vừa công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.