Tổng thống Biden ký ban hành luật chi tiêu, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

17/11/2023 19:55 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật chi tiêu tạm thời, giúp chính phủ Mỹ thoát cảnh đóng cửa một phần ngay trước hạn chót là cuối ngày 17.11.

Nhà Trắng ngày 17.11 thông báo Tổng thống Biden đã ký ban hành luật chi tiêu tạm thời vào hôm 16.11, theo Reuters. Nhà lãnh đạo ký vào văn kiện bên lề buổi dạ tiệc tại một bảo tàng ở thành phố San Francisco, nơi diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tổng thống Biden ký ban hành luật chi tiêu, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden nâng ly trong buổi dạ tiệc tại San Francisco hôm 16.11

REUTERS

Luật vừa được ban hành gồm 2 phần, trong đó sẽ giữ nguyên mức ngân sách cho một số cơ quan và chương trình đến ngày 19.1.2024 và một số đến ngày 2.2.2024.

Nó được Hạ viện thông qua vào ngày 14.11 và Thượng viện thông qua một ngày sau đó với 87 phiếu thuận, 11 phiếu chống.

Việc ban hành giúp chấm dứt đợt bế tắc tài chính thứ 3 trong năm nay tại quốc hội Mỹ, khi sự mâu thuẫn của các nghị sĩ về việc chi tiêu đã khiến nước này tiến gần bờ vực vỡ nợ đối với món nợ 31.000 tỉ USD hồi mùa xuân và 2 lần cận kề nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ.

Dự luật ngân sách tạm thời này do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa ra đã được cả hai đảng ủng hộ rộng rãi, điều hiếm thấy trong lịch sử chính trị hiện đại của Mỹ, theo Reuters. Phe Dân chủ nói hài lòng vì luật mới giữ nguyên mức chi tiêu đã được Tổng thống Biden cam kết hồi tháng 5 và không bao gồm những nội dung khó giải quyết về phá thai hay các vấn đề nóng khác.

"Nhờ sự hợp tác lưỡng đảng mà chúng ta đang giữ chính phủ mở cửa và không phải nhận viên thuốc độc nào hay chịu cắt giảm có hại cho các chương trình thiết yếu, một kết quả tuyệt vời cho người dân Mỹ", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) nói.

Mỹ âm thầm đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Israel

Trong thời gian đến hai hạn chót nói trên, quốc hội Mỹ sẽ phải xử lý các dự luật phân bổ ngân sách cho cả năm mà đến nay vẫn chưa được thông qua. Hạ viện đã thông qua 7/12 dự luật trong khi Thượng viện mới chỉ thông qua 3 dự luật, theo NBC News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.