Tổng thống Biden muốn sớm bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh An
Khánh An
25/01/2024 11:37 GMT+7

Mỹ đang chuẩn bị thông qua việc bán các tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ và chờ nước này hoàn tất phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Biden muốn sớm bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh 1.

Các tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc tập trận trong nước

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH HURRIYET

Hãng Reuters ngày 25.1 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi thư đến các lãnh đạo chủ chốt tại các ủy ban của quốc hội về ý định bắt đầu quy trình thông báo chính thức việc bán các tiêm kích F-16 của hãng Lockheed Martin cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, ông chủ Nhà Trắng muốn bán các tiêm kích này ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất các thủ tục để Thụy Điển gia nhập NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ được gì khi chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO?

Trong thư gửi các thành viên chủ chốt của lưỡng đảng tại các ủy ban đối ngoại thượng viện và hạ viện, ông Biden kêu gọi quốc hội phê chuẩn thương vụ này "mà không có sự trì hoãn".

Trước đó hôm 24.1, Nhà Trắng gửi thư đến các thành viên quốc hội kêu gọi phê duyệt thương vụ 20 tỉ USD nhằm bán các tiêm kích F-16 và các bộ trang bị nâng cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, theo các nguồn tin.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1 sau 20 tháng trì hoãn, mở đường cho liên minh quân sự này có thêm thành viên. Sự trì hoãn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phê chuẩn là trở ngại lớn đối với việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn thương vụ F-16.

Các nghị sĩ Mỹ cho biết họ đang chờ sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển, bao gồm cả chữ ký của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trước khi quyết định việc phê duyệt thương vụ này.

Hồi tháng 10.2021, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị mua các tiêm kích F-16 của Mỹ và gần 80 bộ thiết bị nâng cấp các máy bay hiện có, với tổng giá trị 20 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.