Tổng thống Biden: Mỹ 'sẽ tiếp tục đáp trả' nếu Iran tấn công

01/11/2021 09:08 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ đáp trả bất cứ hành động nào của Iran nhằm chống lại lợi ích của Mỹ.

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả nếu Iran có hành động chống lại lợi ích Mỹ

Afp

Tổng thống Joe Biden ngày 31.10 đưa ra lời cảnh báo Iran tại cuộc họp báo sau hội nghị G20 tại Rome (Ý), theo Reuters.

“Liên quan đến vấn đề chúng tôi sẽ phản ứng thế nào đối với các hành động của họ đi ngược lại lợi ích của Mỹ, dù cho là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) hay bất cứ điều gì khác, chúng tôi đều sẽ tiếp tục đáp trả”, Tổng thống Biden nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi căn cứ al-Tanf của Mỹ tại Syria bị tấn công bằng drone vào tuần trước dù chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho rằng Iran đã tài trợ và khuyến khích cuộc tấn công này.

Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Biden đã ra lệnh thực hiện các cuộc không kích tại biên giới Iraq-Syria nhắm vào cơ sở của lực lượng do Iran hậu thuẫn, đáp trả các cuộc tấn công trước đó nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq.

F-15 Israel, oanh tạc cơ B-1B Mỹ phô trương sức mạnh trước Iran?

Mới đây, Mỹ điều một máy bay ném bom B-1B đến khu vực vùng Vịnh, động thái được cho là nhằm cảnh báo Iran và trấn an các đồng minh.

Mặt khác, trong cuộc họp báo ngày 31.10, Tổng thống Biden nhấn mạnh việc Mỹ quay trở lại với thỏa thuận hạt nhân tùy thuộc vào những hành động của Iran và sức ép từ các đồng minh của Mỹ. Ông lưu ý sức ép này có thể là đòn bẩy về kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.