Tổng thống Biden nói gì về viện trợ Ukraine, đề xuất 'nhượng bộ' để ngừng xung đột?

12/11/2022 09:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục vô thời hạn, nhưng cho biết sự hỗ trợ này cũng có những giới hạn.

Trả lời báo giới hôm 9.11, Tổng thống Biden nói ông kỳ vọng việc viện trợ cho Kyiv sẽ không bị gián đoạn.

Ông Biden cũng nói rõ: "Mỹ không đưa cho Ukraine một tấm séc trắng. Có rất nhiều yêu cầu của Ukraine mà chúng tôi không đáp ứng".

Theo tổng thống Mỹ, Kyiv đã kêu gọi Washington cung cấp máy bay chiến đấu. "Tôi đã trả lời là không. Chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi sẽ không tham gia vào Thế chiến 3, tấn công máy bay Nga và trực tiếp tham chiến", ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

reuters

Tổng thống Biden còn cho biết Washington cũng từ chối cung cấp một số loại vũ khí tầm xa vì không muốn Ukraine sử dụng số vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga.

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần này, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy tuyên bố rằng Kyiv sẽ không còn được hỗ trợ tài chính dễ dàng nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội. Tuy nhiên, ông Biden cho rằng đa số nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ đồng ý với việc tài trợ cho "nhu cầu phòng thủ chính đáng của Ukraine".

Ông Biden cũng được hỏi về những bình luận gần đây mà qua đó có vẻ ông gợi ý Kyiv có thể nhượng bộ lãnh thổ để đạt thỏa thuận hòa bình. Ông đã bác bỏ điều này, và giải thích rằng dùng từng nói đến "nhượng bộ nhưng ông không có ý tưởng cụ thể nào về điều đó.

Ông nói: "Chuyện đó do người Ukraine quyết định".

"Tôi nói rằng... cả Ukraine và Nga phải tự vượt qua đau đớn, quyết định xem họ sẽ làm gì trong mùa đông tới, và quyết định xem họ có chịu nhượng bộ không. Đó là chuyện sẽ xảy ra. Tôi không biết họ sẽ làm gì. Nhưng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bảo họ phải làm gì cả", Tổng thống Biden cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.