Tổng thống Biden nói Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho Nga

Khánh An
Khánh An
25/03/2023 10:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã bị phóng đại và Bắc Kinh chưa cung cấp vũ khí cho Moscow.

Tổng thống Biden nói Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo ở Ottawa (Canada) hôm 24.3

AFP

Đài Fox News ngày 25.3 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi căng thẳng với một phóng viên khi được hỏi về mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, và ông cho rằng Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ vũ khí cho Nga.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa vào ngày 24.3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ trả lời một câu hỏi về "tầm quan trọng của liên minh Nga – Trung".

Tổng thống Biden nói Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí cho Nga

"Trong 10 năm, Nga và Trung Quốc có 40 cuộc họp. [Nhưng] Hãy nói xem trên thực tế bạn nghĩ liệu có tình huống mà Trung Quốc đưa ra một cam kết quan trọng với Nga không? Và họ có thể cam kết được gì?", nhà lãnh đạo hỏi ngược lại.

Sau khi phóng viên trả lời rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã gia tăng, ông chủ Nhà Trắng hỏi tiếp: "Thương mại của họ gia tăng so với cái gì? Hãy nhìn xem, tôi không xem nhẹ Trung Quốc, không xem nhẹ Nga. Nhưng tôi nghĩ rằng họ đã cường điệu".

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng ông đã nghe thông tin suốt 3 tháng qua rằng "Trung Quốc sắp cung cấp vũ khí đáng kể cho Nga" và rất nhiều người nói về điều đó. "Trung Quốc vẫn chưa làm vậy. Không có nghĩa là sẽ không [cung cấp], nhưng họ vẫn chưa", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Biden đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow và 2 bên đã thảo luận về mối quan hệ song phương.

Trung Quốc được lợi ra sao khi phương Tây cấm vận Nga?

Trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp, Chủ tịch Tập hy vọng rằng mối quan hệ chiến lược giữa Nga "một mặt đề cao công bằng và công lý quốc tế, mặt khác thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung của các nước chúng ta".

Hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận mở rộng mối quan hệ kinh tế, bao gồm việc phát triển một đường ống dẫn khí từ Siberia đến Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.