Tổng thống Biden phẫn nộ sau vụ tấn công 'sai lầm' chết người của Israel ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
03/04/2024 08:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có phản ứng mạnh sau cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng.

Vào sáng nay 3.4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông "phẫn nộ và đau lòng" trước cuộc không kích ngày 1.4 của Israel ở Dải Gaza khiến 7 người làm việc cho tổ chức Bếp trung tâm thế giới (WCK, trụ sở tại Mỹ) thiệt mạng, theo Reuters.

Trong số những người thiệt mạng có công dân Úc, Anh và Ba Lan cũng như người Palestine và một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Canada. Những người này khi đó đang vận chuyển thực phẩm, vốn được đưa từ đảo Síp đến Gaza bằng đường biển trước đó.

Đồng minh lên án Israel không kích giết chết nhân viên cứu trợ

Ông Biden nhấn mạnh cuộc điều tra của Israel về cuộc không kích nói trên "phải nhanh chóng, những phát hiện về vụ việc phải được công khai". Ông còn nhấn mạnh: "Bi thảm hơn nữa là đây không phải là một vụ việc riêng lẻ. Cuộc xung đột này là một trong những cuộc sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây xét về số lượng nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng".

Tổng thống Biden phẫn nộ sau vụ tấn công 'sai lầm' chết người của Israel ở Gaza- Ảnh 1.

Một chiếc xe chở các nhân viên của tổ chức Bếp trung tâm thế giới (WCK, trụ sở tại Mỹ) bị thiệt hại sau cuộc không kích của Israel ở Gaza

Reuters

Tổng thống Biden cho rằng Israel chưa làm đủ để bảo vệ nhân viên cứu trợ hoặc dân thường ở Gaza. "Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Israel giảm xung đột giữa các hoạt động quân sự chống lại Hamas với các hoạt động nhân đạo để tránh thương vong cho dân thường". Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay ông sẽ tiếp tục thúc ép Israel phải làm nhiều hơn nữa để viện trợ cho Gaza.

Ngoài ra, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho hay ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu qua điện thoại vào sáng sớm 3.4, nói với nhà lãnh đạo Israel rằng người Úc rất phẫn nộ trước cái chết của công dân Úc Lalzawmi "Zomi" Frankcom trong cuộc không kích ngày 1.4. Ông Albanese cũng đã bày tỏ sự tức giận với ông Benjamin Netanyahu về vụ việc, theo AFP.

Trước đó, Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho hay bà đã có cuộc nói chuyện với người đồng cấp Israel vào tối 2.4. "Tôi đã bày tỏ với ông ấy rằng cái chết của bất kỳ nhân viên cứu trợ nào và cái chết của Zomi Frankcom gây sốc và không thể chấp nhận được", bà Wong cho hay, theo Reuters.

Bức xúc vì Gaza không ngăn Mỹ gửi thêm bom, máy bay tàng hình cho Israel

Bà Wong nhấn mạnh Israel phải giải thích được là làm thế nào mà các xe viện trợ, theo giới truyền thông là đã được đánh dấu một cách rõ ràng và việc di chuyển của chúng được chia sẻ với quân đội Israel, lại bị tấn công.

Thủ tướng Netanyahu ngày 2.4 đã thừa nhận lực lượng vũ trang Israel đã vô ý tiến hành cuộc không kích chết người nói trên.

Đến ngày 3.4, quân đội Israel thừa nhận họ đã phạm phải một "sai lầm nghiêm trọng" trong cuộc không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ngày 1.4. "Vụ việc này là một sai lầm nghiêm trọng", Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi nói trong một tin nhắn video trên mạng xã hội X.

Ông Halevi còn viết rằng nguyên nhân xuất phát từ "việc xác định sai – vào ban đêm trong một cuộc chiến trong điều kiện rất phức tạp. Điều đó đáng lẽ không nên xảy ra".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.