Tổng thống Biden thừa nhận thỏa thuận hạt nhân Iran 'đã chết'

21/12/2022 07:40 GMT+7

Một đoạn video từ tháng 11 vừa xuất hiện, trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran “đã chết”.

Đoạn video quay lại cuộc trao đổi giữa Tổng thống Biden và một nhóm nhà hoạt động tại cuộc vận động bầu cử hôm 4.11 tại bang California vừa được lan truyền trên mạng xã hội Mỹ. Trong đó, Tổng thống Biden thừa nhận thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc vào năm 2015 “đã chết” nhưng Mỹ sẽ không công bố điều đó, theo Fox News.

Tổng thống Biden trong cuộc gặp Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso tại Nhà Trắng ngày 19.12

Reuters

Trong đoạn video, một người phụ nữ đã đề nghị ông Biden công bố Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân, đã chết.

Tổng thống Biden đáp “không” và giải thích: “Có rất nhiều lý do. Nó đã chết nhưng chúng tôi sẽ không công bố điều đó, một câu chuyện dài”.

Người phụ nữ trả lời lại rằng không muốn có thỏa thuận nào vì chính quyền Iran không đại diện cho người dân. Sau đó, Tổng thống Biden nói trước khi rời đi: “Tôi biết họ không đại diện cho các bạn. Nhưng họ sẽ có một vũ khí hạt nhân mà họ sẽ đại diện”.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump rút khỏi JCPOA và tái ban hành các lệnh trừng phạt lên Iran. Ông Biden đảo ngược quyết định này và khởi động đối thoại gián tiếp với Iran từ tháng 4.2021 nhưng việc đàm phán gần như đổ vỡ khi Washington cáo buộc Tehran đưa ra những yêu cầu vượt quá phạm vi của thỏa thuận ban đầu.

Mỹ, Israel cam kết ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân

Những phát ngôn của Tổng thống Biden được cho là lời xác nhận mạnh mẽ nhất của chính quyền về việc không còn hy vọng gì cho sự tiến triển của thỏa thuận hạt nhân.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 20.12 không phủ nhận tính xác thực của đoạn video và cho rằng những bình luận của Tổng thống Biden là nhất quán với các tuyên bố công khai trước đó của ông và các quan chức Mỹ, theo tờ The Hill. Ông Kirby thừa nhận hiện không có tiến triển gì về thỏa thuận và Mỹ cũng không mong đợi điều đó xảy ra trong tương lai gần.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel gần đây nhấn mạnh rằng JCPOA không phải là tâm điểm chú ý của chính quyền Mỹ vào thời điểm này.

Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley hồi cuối tháng 10 nói rằng chính quyền Biden sẽ không “phí thời gian” để tìm cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vào thời điểm này vì cách xử lý của Iran đối với các cuộc biểu tình, sự hỗ trợ dành cho Nga và các quan điểm của Tehran về chương trình hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.