Tổng thống Donald Trump gia hạn lệnh cấm Huawei thêm một năm

14/05/2020 11:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng lệnh cấm ngăn các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông được chế tạo bởi các nhóm có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia đến năm 2021.

Theo Android Authority, ông Trump đã viện dẫn đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp để gia hạn lệnh cấm. Ban đầu, lệnh cấm được đưa ra vào tháng 5.2019. Vào thời điểm đó, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép ông thực hiện động thái này.
Về cơ bản, ông Trump trích dẫn nguy cơ phá hoại truyền thông, rủi ro an ninh quốc gia nói chung, rủi ro đối với cơ sở hạ tầng và đối với nền kinh tế kỹ thuật số. Không có chi tiết nào về phần mở rộng lệnh cấm được đưa ra ở thời điểm này.
Nhiều công ty trong lĩnh vực di động sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi lệnh cấm, bao gồm các công ty như ZTE hay Huawei. Huawei đã tránh lệnh cấm bằng cách phát hành bản cập nhật của điện thoại cũ thay vì đẩy các thiết bị mới sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, công ty này không thể làm như vậy trong thời gian dài.
Khi lệnh cấm ban đầu được công bố, Huawei cho biết nó sẽ không khiến Mỹ an toàn hơn hay mạnh hơn mà thay vào đó, chỉ làm hạn chế Mỹ trong việc phải có những lựa chọn đắt tiền và khiến Mỹ bị tụt lại phía sau trong việc triển khai 5G.

Mỹ định "chèn ép" nguồn cung chip toàn cầu của Huawei

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.