Theo Yonhap, sau 38 ngày xem xét – thời gian dài nhất trong lịch sử các vụ luận tội tổng thống Hàn Quốc – Tòa án Hiến pháp đã tán thành nghị quyết luận tội do Quốc hội thông qua hồi tháng 12.2024. Để phế truất ông Yoon, 6/8 thẩm phán phải đồng ý, và kết quả cuối cùng đã đạt ngưỡng này.
Chánh án Moon Hyung-bae nhấn mạnh ông Yoon đã vi phạm hiến pháp Hàn Quốc khi ban bố thiết quân luật dù "không đáp ứng yêu cầu pháp lý về tình trạng khủng hoảng quốc gia". Ngoài ra, tổng thống còn không tuân thủ quy trình pháp lý, điều động quân đội tới trụ sở quốc hội nhằm ngăn nghị sĩ hủy bỏ lệnh thiết quân luật. Hành động này bị coi là xâm phạm quyền lập pháp và đe dọa nền dân chủ.

Chánh án Moon Hyung-bae đưa ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp hôm 4.4
Ngay sau phán quyết, Thủ tướng Han Duck-soo trở thành quyền tổng thống. Cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong 60 ngày tới. Ông Yoon, người luôn phủ nhận cáo buộc, vắng mặt tại phiên tòa vì "lý do an ninh".
Phiên tòa diễn ra trong tình hình an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Khu vực bán kính 1,8 km quanh tòa án bị cấm bay, lực lượng an ninh triển khai thiết bị chống thiết bị không người lái. Cảnh sát cảnh báo sẽ đàn áp mọi hành vi gây rối sau phán quyết.
Ngoài luận tội, ông Yoon còn đối mặt phiên tòa hình sự về cáo buộc kích động nổi loạn liên quan thiết quân luật. Dù từng bị bắt giữ hồi tháng 1, ông được thả vào tháng 3 sau khi tòa tuyên lệnh giam không hợp lệ.
Đây là lần thứ ba trong lịch sử Hàn Quốc một tổng thống bị phế truất, sau các cựu tổng thống Roh Moo-hyun (2004) và Park Geun-hye (2017). Phán quyết lần này tiếp tục đặt dấu hỏi về sự ổn định chính trị tại một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Á.
Bình luận (0)