Tổng thống Indonesia động viên tuyển thủ trước trận bán kết lượt về gặp đội Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/01/2023 14:08 GMT+7

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo tin rằng đội tuyển quốc gia vẫn có cơ hội lớn trong trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 gặp đội Việt Nam trên sân Mỹ Đình diễn ra ngày 9.1.

Tổng thống Indonesia trước đó đã dành thời gian đến sân Bung Karno theo dõi trận bán kết lượt đi ngày 6.1 và khen ngợi tinh thần các học trò của HLV Shin Tae-yong dù đội nhà không thể thắng Việt Nam (hòa 0-0).

"Tôi thấy tất cả các cầu thủ đã thi đấu đầy quyết tâm kể từ sau tiếng còi khai cuộc cho đến khi kết thúc trận đấu, nhưng kết quả cuối cùng là 0-0. Chúng ta vẫn còn cơ hội lớn ở trận lượt về diễn ra tại Việt Nam", Tổng thống Joko Widodo nói với truyền thông địa phương.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) đã chơi tốt trận lượt đi nhưng không thể vượt qua đội Việt Nam

ĐỘC LẬP

Tổng thống Indonesia đã theo dõi trận bán kết lượt đi từ khán đài VIP của sân Bung Karno cùng với Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan.

Đồng quan điểm, ông Zainudin Amali cũng đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, mặc dù kết quả không như mong muốn. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia hy vọng đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình để giành quyền vào chơi vòng chung kết.

“Chúng tôi hy vọng sau khi sang Việt Nam, các tuyển thủ sẽ chơi tốt hơn nữa vì chúng ta đã thấy sự tiến bộ của họ qua từng trận gặp đội Campuchia, Thái Lan và Philippines ở vòng bảng”, ông Zainudin Amali nhấn mạnh.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo (giữa) hy vọng tuyển quốc gia sẽ tiếp tục chơi tốt ở trận bán kết lượt về

SETKAB.GO.ID

Ở trận lượt đi, tuyển Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các học trò của HLV Shin Tae-yong không thể tận dụng được một số cơ hội để ghi bàn. Trận hòa tại Bung Karno ngày 6.1 kéo dài thành tích không thắng của đội Indonesia trước tuyển Việt Nam trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Vì vậy, HLV Shin Tae-yong đặt quyết tâm rất cao ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, để có lần đầu tiên vượt qua người đồng hương là HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.