Tổng thống Kenya nhượng bộ người biểu tình, hứa không tăng thuế

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/06/2024 08:33 GMT+7

Tổng thống Kenya William Ruto ngày 27.6 đã rút lại kế hoạch tăng thuế sau sức ép từ đoàn người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội hôm 25.6.

"Sau khi nghiêm túc lắng nghe người dân Kenya nói rằng họ không muốn dự luật tài chính 2024, tôi công nhận [ý kiến đó], do đó tôi sẽ không ký dự luật này", Tổng thống Ruto phát biểu trên truyền hình ngày 27.6, Reuters đưa tin.

Phó tổng thống Kenya Rigathi Gachagua kêu gọi đám đông ngừng biểu tình để tránh có thêm tổn thất về người và của, đồng thời phê bình hoạt động của cơ quan tình báo.

Tổng thống Kenya nhượng bộ người biểu tình, hứa không tăng thuế- Ảnh 1.

Tổng thống Kenya William Ruto phát biểu trong ngày 25.6

REUTERS

Các cuộc biểu tình của giới trẻ Kenya phản đối tăng thuế đã diễn ra từ tuần trước. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào ngày 25.6, khi nhiều người xông vào đập phá tòa nhà quốc hội ở thủ đô Nairobi. Giới chức y tế cho hay ít nhất 23 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình.

Dù Tổng thống William Ruto đã nhượng bộ, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin các đợt biểu tình vẫn tiếp tục, với lời kêu gọi Tổng thống từ chức. Vào hôm 25.6, đám đông đã xông vào tòa nhà quốc hội vài phút sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu thông qua các biện pháp tăng thuế. Cảnh sát đã nổ súng vào đoàn biểu tình, sau khi không thể giải tán dòng người bằng hơi cay và vòi rồng.

Ông Ruto cho biết sẽ tổ chức đối thoại với những người trẻ Kenya và thúc đẩy các biện pháp thắt lưng buộc bụng để giải quyết tình trạng thâm hụt tài chính, bắt đầu bằng việc giảm ngân sách cho tổng thống.

Giới quan sát cho rằng dù ngăn được làn sóng biểu tình, ông Ruto phải đối mặt với bài toán thâm hụt trong nước cao và đất nước đang gánh những khoản nợ khổng lồ, với chi phí thanh toán ngày càng đắt đỏ do giá trị đồng nội tệ giảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.