Tổng thống lâm thời Mali bị ám sát hụt

21/07/2021 10:16 GMT+7

Ông Assimi Goita , Tổng thống lâm thời Mali , bình an vô sự sau khi bị một kẻ cầm dao nhắm đến vào ngày 20.7.

Tổng thống lâm thời Assimi Goita của Mali đã bị một kẻ tấn công cầm dao nhắm đến vào ngày 20.7, CNN dẫn lại thông báo của văn phòng tổng thống Mali.
Vụ việc xảy ra trong buổi cầu nguyện để đánh dấu ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo tại thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Bamako của Mali. Các đặc vụ đã khống chế hai người đàn ông trong vụ việc.
"Kẻ tấn công đã cố gắng nhắm vào Tổng thống lâm thời, Đại tá Assimi Goita tại thánh đường Hồi giáo của Bamako. Kẻ tấn công đã ngay lập tức bị lực lượng an ninh khống chế”, văn phòng tổng thống tuyên bố trên Twitter.
Vài giờ sau vụ tấn công, ông Goita xuất hiện trên truyền hình quốc gia Mali. “Mọi thứ vẫn ổn, không có vấn đề gì. Đây là chuyện một nhà lãnh đạo phải đối mặt”, ông Goita phát biểu.
Ông Assimi Goita đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời vào ngày 7.6. Ông là người đã lãnh đạo hai cuộc đảo chính liên tiếp chỉ trong 9 tháng ở quốc gia Tây Phi này.

Sau chính biến, quân đội nói tổng thống và thủ tướng Mali đã "từ chức"

Sau cuộc đảo chính vào tháng 8.2020 lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, ông Goita trở thành phó tổng thống lâm thời. Đến tháng 5, ông Goita ra lệnh bắt giữ Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane. Hai ông Ndaw và Ouane đã từ chức ngay sau khi bị giam giữ.
Trong cùng tháng, tòa án hiến pháp Mali tuyên bố ông Goita là tổng thống lâm thời mới. Phán quyết khiến Mali mâu thuẫn với Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) gồm 15 thành viên. Liên minh châu Phi (AU) cũng đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia Tây Phi này để đáp trả vụ đảo chính.
Các nước láng giềng của Mali và các cường quốc thế giới lo ngại tình trạng hỗn loạn ở nước này sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 2.2022 và việc chống lại cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.