Tổng thống Macron khởi động cuộc đua bầu cử Pháp

04/04/2022 07:30 GMT+7

Hãng AFP ngày 3.4 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc vận động tranh cử trước hàng chục người ủng hộ tại thủ đô Paris.

Ông Macron cho rằng cuộc bầu cử là “trận chiến giữa sự cấp tiến và tụt hậu, giữa chủ nghĩa yêu nước và châu Âu với chủ nghĩa dân tộc”. Vị tổng thống 45 tuổi dành 2 tiếng rưỡi để phát biểu, tập trung vào những thành tựu trong nhiệm kỳ như giảm thuế và giảm thất nghiệp, chi nhiều hơn cho an ninh và kế hoạch nếu ông tái đắc cử, đồng thời cảnh báo về nguy cơ cực đoan và thù hận.

Tổng thống Macron vận động tranh cử vào ngày 2.4

AFP

Hai khảo sát mới nhất cho thấy ông Macron và đối thủ Marine Le Pen (lãnh đạo cực hữu) sẽ dẫn đầu trong 12 ứng viên tranh cử vòng 1 vào ngày 10.4 và ông có khả năng chiến thắng ở vòng 2 vào ngày 24.4 nhưng chênh lệch không lớn.

Năm 2017, ông Macron giành chiến thắng cách biệt trước chính bà Le Pen, trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp.

Nhiệm kì 2 vẫy gọi Tổng thống Pháp Macron
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.