Gọi người nhập cư là kẻ giết người, cưỡng hiếp, ứng viên Tổng thống Pháp bị phạt

18/01/2022 16:34 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Pháp Eric Zemmour đã nhận án phạt hơn 11.000 USD vì đã kích động sự hận thù chủng tộc .

Ông Eric Zemmour từng là một nhà bình luận chính trị. Ông đang tranh cử chức Tổng thống Pháp trong đợt bầu cử vào tháng 4 tới, cùng với những ứng viên khác như Tổng thống hiện tại Emmanuel Macron, bà Marine Le Pen, và bà Valerie Pecresse.

Vụ kiện liên quan đến những phát ngôn của ông trên kênh truyền hình cánh hữu CNews vào năm 2020 về người nhập cư với tư cách là trẻ em không có người giám hộ. Ông đã gọi những người nhập cư trẻ tuổi là những kẻ giết người, trộm cướp, và hiếp dâm.

Ứng viên Tổng thống Pháp Eric Zemmou phát biểu mừng năm mới trước báo giới ở Paris (Pháp), ngày 10.1.2022

reuters

Nhiều tuần trước, bảng khảo sát cho thấy ông Zemmour có thể đứng ở vị trí thứ 2 trên đường đua đến vị trí Tổng thống và đối đầu trực tiếp với ông Macron. Ông Zemmour từng có tiền án liên quan đến kích động hận thù chủng tộc.

Chiến dịch của ứng viên Tổng thống Pháp này dần mất đi sự ủng hộ và giờ ông đang đứng hạng 4. Ông Zemmour cho biết sẽ kháng cáo. Ông vẫn bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng tòa án đã kết án ông vì bày tỏ quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.