Tổng thống Mexico đăng ảnh ‘thần rừng’

27/02/2023 10:25 GMT+7

Hôm 26.2, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đăng lên Twitter một bức ảnh chụp cái mà ông gọi là “tinh linh rừng rậm”, giống như kiểu “thần rừng”.

Tổng thống Mexico đăng ảnh ‘thần rừng’ - Ảnh 1.

Những hình ảnh trong bài đăng của nhà lãnh đạo Mexico

TWITTER TỔNG THỐNG MEXICO

Theo Đài CTV News, nhà lãnh đạo Mexico không có vẻ như đùa giỡn khi đăng ảnh “Aluxe”, tinh linh rừng rậm theo văn hóa dân gian của người Maya.

Tổng thống Lopez Obrador viết rằng bức ảnh “được một kỹ sư chụp cách đó 3 ngày, và có vẻ như là một aluxe”, trước khi thêm rằng “mọi thứ thật sự huyền hoặc, bí ẩn”.

Bức ảnh chụp vào ban đêm cho thấy một nhánh cây tượng hình như một quầng sáng tóc của một sinh vật với đôi mắt sáng.

Ông Lopez Obrador từ lâu luôn tin vào và kính ngưỡng văn hóa thổ dân, cũng như tạo điều kiện bảo tồn văn hóa bản địa. Hiện dự án xây dựng tàu lửa du lịch đang được triển khai trên bán đảo Yucatan nhằm thúc đẩy nguồn thu của vùng đất này.

Bài đăng của Tổng thống Mexico nhận được hơn 6,4 triệu lượt xem, gần 36.000 lượt thích.

Theo tín ngưỡng truyền thống của người Maya, Aluxe là những sinh vật nhỏ, tinh quái, cư ngụ trong rừng và đồng cỏ, có thói quen chọc ghẹo con người, chẳng hạn như giấu đồ vật của họ. Một số người dâng đồ cúng để làm hài lòng những tinh linh này.

Nền văn minh Maya cổ đại đạt đến điểm cực thịnh từ năm 300 đến năm 900 trên bán đảo Yucatan và những khu vực liền kề ở Trung Mỹ.

Đến nay, hậu duệ của người Maya vẫn tiếp tục sinh sống trên bán đảo. Bất chấp giai đoạn Tây Ban Nha thực dân hóa nơi này từ năm 1527 đến 1546, nhiều người vẫn nói ngôn ngữ của cha ông và mặc trang phục truyền thống, cũng như bảo tồn văn hóa xa xưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.