Tổng thống Mỹ dọa Iran: Nói thì dễ, làm rất khó

15/07/2022 16:00 GMT+7

Liên quan chương trình hạt nhân của Iran , Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi xa hơn những người tiền nhiệm khi tuyên bố Washington sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự làm phương cách cuối cùng để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi trước nay, giới chức lãnh đạo ở Mỹ và cả ông Biden đều chỉ quả quyết “làm tất cả những gì có thể làm được” để ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel ngày 13.7 trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông

REUTERS

Mỹ có 2 cách sử dụng vũ lực quân sự để thực hiện tuyên cáo trên là phát động chiến tranh trên lãnh thổ Iran để hủy hoại kho vũ khí hạt nhân như đã làm ở Iraq, hoặc không kích, tập kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran như Israel từng làm với một số nước trong khu vực. Lý thuyết thì như thế và nói ra thì dễ dàng như vậy, nhưng làm cụ thể trên thực tế thì lại rất khó, nếu như không muốn nói là không thể đối với Mỹ.

Mỹ, Israel cam kết ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân

Nếu có thể sử dụng vũ lực quân sự để ngăn cản Iran hay CHDCND Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân thì những người tiền nhiệm của ông Biden đã làm từ lâu. Iran hay Triều Tiên không như Iraq hồi năm 2003. Sự trả đũa của Iran hay Triều Tiên khi bị Mỹ tấn công quân sự sẽ vô cùng tai hại đối với Washington và đồng minh ở cả 2 khu vực, dẫn đến hệ lụy vô cùng nguy hiểm đối với an ninh của cả thế giới. Cho nên, ông Biden tuyên cáo như vậy chỉ nhằm trấn an Israel và các đồng minh trước khi tới thăm các đồng minh này, đồng thời răn đe Iran và Triều Tiên cũng như để tạo hiệu ứng thuận lợi về đối nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.