Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử

25/04/2023 17:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25.4 chính thức công bố chiến dịch tranh cử vào năm 2024 và kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ông để "hoàn thành công việc".

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25.4 chính thức thông báo chiến dịch tranh cử chức tổng thống Mỹ vào năm 2024, theo Reuters.

Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024

REUTERS

Đoạn video mở đầu với hình ảnh vụ tấn công tại tòa nhà quốc hội Mỹ vào ngày 6.1.2021. "Khi tôi chạy đua tranh chức tổng thống 4 năm trước, tôi nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ và hiện nay chúng ta vẫn vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do vì sao tôi đang chạy đua tái tranh cử", nhà lãnh đạo 81 tuổi nói trong đoạn video được đội ngũ quản lý chiến dịch mới của ông công bố. "Hãy hoàn thành công việc này. Tôi biết là chúng ta có thể", ông Biden nói.

Ông Biden là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ và nếu đắc cử nhiệm kỳ hai, ông sẽ 87 tuổi vào lúc mãn nhiệm.

Đa số người Mỹ không muốn ông Biden và ông Trump tái tranh cử

Nhà lãnh đạo được cho là đang sáng cửa giành được vị trí ứng cử viên của đảng Dân chủ khi chưa có đối thủ cứng cựa nào xuất hiện. Tuy nhiên, ông có khả năng sẽ phải đối diện với các thách thức lớn để tiếp tục ở lại Nhà Trắng sau năm 2024.

Cuộc bầu cử sắp tới có khả năng sẽ là màn tái đấu của năm 2020 khi ông Biden gặp lại ông Donald Trump của đảng Cộng hòa. Vị cựu tổng thống đã tham gia cuộc đua và đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát thăm dò.

Đúng ngày này vào năm 2019, ông Biden cũng mở màn chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng bằng một đoạn video. Ông Biden sau đó giành được vị trí ứng cử viên của đảng Dân chủ, rồi đánh bại đương kim Tổng thống khi đó là ông Donald Trump trong một trong những cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi và chia rẽ nhất lịch sử Mỹ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.