Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10-11.9

05/09/2023 20:54 GMT+7

Ngày 5.9, Bộ Ngoại giao phát đi thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11.9.

Theo Bộ Ngoại giao, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11.9 này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo chủ chốt khác để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác sâu sắc hơn giữa Mỹ và Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Joe Biden (khi là Phó tổng thống Mỹ - PV) bắt tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C ngày 7.7.2015

BNG MỸ

Trước đó, ngày 29.8.2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cho biết, Việt Nam tin rằng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Còn theo Thư ký báo chí của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, lãnh đạo hai nước cũng sẽ khám phá các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tập trung vào công nghệ và đổi mới, mở rộng quan hệ nhân dân thông qua trao đổi giáo dục và các chương trình phát triển lực lượng lao động, chống biến đổi khí hậu, tăng cường hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực.

Ngày 29.3.2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Joe Biden. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng có dịp trao đổi trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.