Tổng thống Nga gửi thông điệp tới nước chủ nhà World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/10/2022 21:02 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp đến chủ nhà World Cup 2022 Qatar khi quốc gia vùng Vịnh chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng rằng World Cup 2022 tại Qatar sẽ thành công tốt đẹp. Thông điệp này được ông Putin nói trong phát biểu tại cuộc gặp với tiểu vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, bên lề hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Astana của Kazakhstan hôm 13.10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bày tỏ tin tưởng rằng World Cup 2022 tại Qatar sẽ thành công tốt đẹp

REUTERS

“Chúng tôi cũng đang làm tất cả những gì có thể để chuyển giao kinh nghiệm chuẩn bị cho World Cup, chúng tôi đã có cơ hội để nói về điều này với các bạn ngay bây giờ. Và tôi muốn chúc các bạn thành công trong việc tổ chức sự kiện trọng đại này. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ thành công”, ông Putin nói với tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Theo AP, ông Al-Thani sau đó cảm ơn sự ủng hộ của Nga khi cho biết: “Sau khi Nga thành công rực rỡ trong việc tổ chức World Cup 2018, những người bạn Nga đã hỗ trợ rất nhiều cho Qatar, đặc biệt là về mặt tổ chức, cho ban tổ chức World Cup 2022. Chúng tôi cảm ơn vì điều này và chúng tôi tự hào về mối quan hệ này. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc World Cup 2022. Tôi rất vui được gặp ngài…”. Nga đăng cai tổ chức World Cup gần nhất vào năm 2018.

Qatar đã sẵn sàng tổ chức World Cup 2022

AFP

Qatar sẽ trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên chào đón màn trình diễn bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức 4 năm/lần khi nó sẽ khai mạc vào ngày 20.11, với trận chung kết ​​diễn ra tại Doha vào ngày 18.12. Quốc gia vùng Vịnh được cho là đã chi 200 tỉ USD để xây dựng các sân vận động và các cơ sở hạ tầng liên quan khác phục vụ giải đấu - gần gấp 20 lần số tiền mà Nga đã đầu tư để đăng cai sự kiện này.

Hơn 1 triệu du khách dự kiến ​​sẽ đến dự World Cup 2022 tại Qatar, quốc gia chỉ có dân số khoảng 3 triệu người. Đội chủ nhà Qatar sẽ đá trận khai mạc với Ecuador vào ngày 20.11.

Tuyển Nga đã bị cấm tham gia vòng loại World Cup 2022 sau khi FIFA và UEFA đình chỉ đối với tất cả các đội tuyển của nước này hồi tháng 2 vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.