Tổng thống Pháp: Châu Âu không có lợi khi căng thẳng eo biển Đài Loan leo thang

Khánh Như
Khánh Như
10/04/2023 06:47 GMT+7

Theo Tổng thống Pháp Macron, châu Âu không có lợi khi khủng hoảng ở eo biển Đài Loan gia tăng và kêu gọi châu lục này nên độc lập chiến lược với cả Mỹ và Trung Quốc.

Hãng tin Reuters ngày 10.4 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng châu Âu không có lợi khi khủng hoảng gia tăng ở eo biển Đài Loan và kêu gọi châu lục này nên theo đuổi một chiến lược độc lập với cả Washington và Bắc Kinh. 

Các phát biểu trên được ông Macron đưa ra ngày 7.4 trên chuyến bay về nước sau chuyến thăm Trung Quốc và được trang Politico đăng tải ngày 9.4, thời điểm Bắc Kinh tăng cường tập trận quanh Đài Loan sau cuộc gặp của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Mỹ.

Ông Macron: Châu Âu không có lợi khi căng thẳng Đài Loan leo thang - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 7.4

REUTERS

Theo ông Macron, châu Âu không nên đẩy nhanh xung đột mà hãy dành thời gian để xây dựng vị thế của mình như một cực thứ 3 giữa Trung Quốc và Mỹ. Tổng thống Pháp cho rằng "điều tồi tệ nhất" là nghĩ rằng châu Âu phải trở thành những người theo dõi chủ đề này và thích ứng với nhịp điệu của Mỹ hoặc phản ứng của Trung Quốc.

Tổng thống Macron nói Pháp không phải 'chư hầu' của Mỹ

Trong khi đó, ông Macron cũng lập luận rằng châu Âu đã ngày càng phụ thuộc vào vũ khí và năng lượng của Mỹ và đây là lúc châu lục này phải tập trung vào việc thúc đẩy các ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình.

Theo ông, châu Âu phải tự hỗ trợ tốt hơn cho ngành công nghiệp quốc phòng của mình, phát triển năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào đồng USD để hạn chế sự phụ thuộc vào Mỹ, Politico đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.