Reuters ngày 21.10 đưa tin trong chuyến thăm Qatar, Tổng thống Emmanuel Macron đã cam kết ngăn chặn tình trạng bạo lực tái diễn trong các cuộc biểu tình sắp tới.
Tuyên bố được đưa ra khi nước Pháp chuẩn bị trải qua những đợt biểu tình mới. Liên đoàn sinh viên Pháp (UNEF) đã kêu gọi xuống đường vào ngày 24.11. Cũng trong ngày này, phong trào Gilê vàng, nổi lên từ năm 2018 với các hoạt động phản đối chính quyền, cũng lên kế hoạch tuần hành qua trung tâm Paris.
Bên cạnh đó, Tổng thống Macron cũng cáo buộc một số nhà lãnh đạo nước ngoài lan truyền thông tin sai lệch về tình hình bất ổn tại nước này.
"Tôi không thấy có sự can thiệp của nước ngoài vào các sự kiện đã diễn ra. Nhưng mặt khác, sau đó đã có sự thao túng thông tin từ nước ngoài, đúng vậy, và điều đó đã làm gia tăng số bình luận không thể chấp nhận được và ngốc nghếch từ nhiều người, trong đó có cả các nhà lãnh đạo nước ngoài", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước báo giới tại Lusail, Qatar hôm 21.10
ẢNH: REUTERS
Ông Macron cho biết có nhiều hình ảnh do AI tạo nên dựng ra những cảnh tượng không hề xảy ra ở Pháp. Ông cũng bác bỏ thông tin nước Pháp bị "xâm chiếm" trong làn sóng người nhập cư và theo Hồi giáo.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quy trách nhiệm cho người nhập cư và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan về tình trạng bất ổn tại Pháp - dù không đưa ra bằng chứng. Ông đồng thời coi đây là lời cảnh báo đối với người Mỹ. Ông Macron, khi được hỏi có đang ám chỉ ông Trump hay không, đã trả lời ngắn gọn: “Cùng với nhiều người khác”.
Ông tuyên bố một số chính trị gia nước ngoài đang tìm cách trục lợi chính trị bằng cách gây bất lợi cho Pháp.
Trong khi đó, những nỗ lực của chính phủ nhằm xoa dịu căng thẳng xã hội vẫn chưa đạt kết quả đáng kể. Sau khi các cuộc đàm phán với chính phủ kết thúc mà không có thỏa thuận, các công đoàn tuyên bố sẽ tiếp tục tổng đình công vào ngày 5.11 để phản đối chi phí sinh hoạt cao và việc cắt giảm dịch vụ công.
Các bộ trưởng cũng cam kết tăng cường đáng kể lực lượng an ninh vào 24.11, sau khi thừa nhận những thiếu sót trong phản ứng ban đầu. Theo kế hoạch, quân đội sẽ được triển khai cùng với lực lượng cảnh sát bổ sung.
Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin ngày 21.10 cho biết khoảng 2.500 người đã bị bắt giữ sau các cuộc biểu tình ngày 17.10. Trong số này, hồ sơ của 917 nghi phạm đã được chuyển để truy tố và 174 người đã bị giam giữ.
Bất ổn tại Pháp cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ làn sóng phản đối do áp lực chi phí sinh hoạt lan rộng tại châu Âu. Tại Hy Lạp, hàng nghìn học sinh và giáo viên ngày 21.10 đã xuống đường yêu cầu tăng ngân sách giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất và giảm sĩ số lớp học.
Trong khi đó, Ý ngày 20.10 phải thông qua một loạt biện pháp an ninh nhằm ứng phó với tình trạng hỗn loạn cuối tuần trước. Các biện pháp này bao gồm việc bổ sung tội danh tham gia bạo lực trong biểu tình và tăng mức phạt đối với những người gây bạo loạn.
Những cuộc biểu tình cũng đã xảy ra tại nhiều nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Albania.
Theo hãng tin AP, giới quan sát nhận định rằng làn sóng biểu tình tại Pháp cũng như các nước là hệ quả của nhiều yếu tố kết hợp như bất mãn về cơ sở hạ tầng trường học, giá nhà ở, lương bổng. Tuy nhiên, điểm chung của hầu hết các cuộc biểu tình là do lạm phát, giá nhiên liệu tăng cao và áp lực chi phí sinh hoạt. Chiến sự tại Iran và Ukraine đã đẩy giá dầu diesel lên cao trên khắp châu Âu.
Trong khi đó, các đảng đối lập tìm cách tận dụng và thổi bùng sự bất mãn công khai của người dân đối với chính quyền đương nhiệm, trong bối cảnh các cuộc bầu cử then chốt sắp diễn ra tại các nền kinh tế lớn như Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Tại Đức, đảng cực hữu AfD đã đạt những thắng lợi trong các cuộc bầu cử địa phương và diễn biến này được dự báo có thể xảy ra ở các nước khác, theo AP.









Bình luận (0)