|
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến thăm các hòn đảo Saint Martin và Saint Bartholemy thuộc vùng Caribbean sau cơn bão Irma và cam kết sẽ tái thiết nơi này.
|
|
Ngày 3.7, Thủ tướng CH Czech thông báo nước này đã đồng ý tuần tra không phận Slovakia từ tháng 9, và như vậy Slovakia có thể gửi các chiến đấu cơ MiG-29 của nước này cho Ukraine. Thỏa thuận này đã được thảo luận trong nhiều tháng.
Nền kinh tế 1,8 nghìn tỉ USD của Nga đã có khả năng phục hồi đáng kể dù đối mặt với nhiều lệnh cấm vận.
Nhân viên văn phòng Park Mi-won chưa bao giờ mua bữa trưa của mình từ cửa hàng tiện lợi, cho đến khi các món tự chọn yêu thích của cô gần đây đã tăng giá hơn 10% lên 9.000 won (hơn 160.000 VNĐ) vì lạm phát ở Hàn Quốc đang tăng lên mức cao nhất trong 14 năm.
Một người được cho là đã thiệt mạng tại cuộc triển lãm hàng không ở Michigan (Mỹ) sau khi một chiếc “xe tải phản lực” phát nổ vào chiều 2.7.
Theo bản tin trên trang web Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2.7, Lầu Năm Góc không tin rằng việc Nga rút khỏi đảo Rắn trong chiến sự ở Ukraine là “cử chỉ thiện chí” như phía Nga đã tuyên bố.
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến mặt trận vùng Donbass, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chiều nay 3.7 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lực lượng Nga và phe ly khai tại Ukraine đã kiểm soát được toàn bộ tỉnh Luhansk.
Cố vấn tổng thống Ukraine hôm 3.7 nói các lực lượng Nga đã vượt sông Seversky Donets và đang tiếp cận Lysychansk từ phía bắc. Ông thừa nhận thành phố này có thể thất thủ.
Sau một thời gian kiểm soát, lực lượng Nga đã rút khỏi đảo Rắn của Ukraine ở biển Đen ngày 30.6. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là “cử chỉ thiện chí” nhằm chứng minh rằng Nga không cản trở việc xuất khẩu hàng hóa từ các cảng ở Ukraine.
Ngày 2.7, Bloomberg dẫn lời giới phân tích tại công ty JPMorgan Chase & Co cảnh báo giá dầu toàn cầu có thể lên đến 380 USD/thùng nếu Nga cắt giảm sản lượng để trả đũa các lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu.
Kể từ khi Mỹ và các đồng minh của họ quyết định ngừng mua dầu của Nga, có rất ít dấu hiệu cho thấy biện pháp này có tác động nghiêm trọng đến mức có thể buộc Tổng thống Vladimir Putin phải cân nhắc lại cuộc chiến ở Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 1.7 cho biết để trở thành thành viên EU, Ukraine cần phải thực hiện nhiều cải cách thực chất, hiệu quả hơn.