Tổng thống Pháp Macron nghĩ gì về Nga?

10/07/2022 14:08 GMT+7

Trong một phim tài liệu vừa được công chiếu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không nhất trí với phát ngôn muốn "xóa bỏ" Nga của một số lãnh đạo "Anglo Saxon".

Tổng thống Macron là một trong số những nhà lãnh đạo phương Tây chịu nhiều chỉ trích vì còn giữ liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, phim tài liệu vừa được phát sóng trên truyền hình Pháp đã làm rõ một số cách tiếp cận về chính sách đối ngoại của chính quyền ông Macron.

Trong một đoạn phim được quay vào tháng trước, trên chuyến tàu lửa trở về từ Kyiv, Tổng thống Macron đã giải thích rằng việc đối thoại với Tổng thống Putin là giải pháp để tìm cách ngăn cuộc xung đột tại Ukraine lan rộng hơn nữa.

Ông Macron mô tả những lãnh đạo “Anglo Saxon” thường đưa ra những thông điệp rằng “chúng ta phải xóa sổ nước Nga, làm nước Nga mãi mãi suy yếu”. Tuy nhiên ông Macron nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là “giúp đỡ Ukraine chiến thắng", chứ không phải "chiến đấu chống nước Nga, chứ đừng nói tới xóa sổ Nga”.

Mặc dù Pháp, Mỹ, Anh đều tích cực hỗ trợ Ukraine về vũ khí đạn dược, giữa hai bên vẫn có một số khác biệt về giọng điệu.

Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cáo buộc nước Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine thì ông Macron thận trọng hơn trong việc trong những tuyên bố như vậy. Mới đây, ông Macron cũng từ chối đề nghị của Kyiv về việc tuyên bố Nga là "nước tài trợ khủng bố".

Còn trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mô tả cuộc khủng hoảng tại Ukraine là cơ hội để “làm suy yếu” nước Nga thì ông Macron lại tuyên bố rằng phương Tây "đừng làm nhục nước Nga" nếu muốn có một giải pháp hoà bình trong tương lai.

Tổng thống Macron cũng nói rằng phương Tây “phải luôn tôn trọng nước Nga trong tư cách một quốc gia và một dân tộc”. Ông cũng cho rằng “sẽ không có hoà bình lâu dài nếu Nga không tham gia vào cấu trúc hòa bình rộng lớn cho lục địa [châu Âu]”.

Tuy nhiên, ông Macron cùng những người đồng cấp G7 vẫn thống nhất về việc sẽ luôn ủng hộ Kyiv “cho đến khi còn cần thiết”, và khẳng định rằng chính “Ukraine sẽ quyết định khi nào đạt được đủ điều kiện để xây dựng hòa bình".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một phát biểu hôm 1.6 nói rằng giới lãnh đạo Liên minh châu Âu đã chấp nhận sự lãnh đạo của Mỹ đối với liên minh này, trừ ngoại lệ duy nhất là Tổng thống Macron.

Ông Lavrov nói rằng châu Âu từng thảo luận về sự cần thiết phải "đảm bảo sự tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu", nhưng hiện nay chỉ còn ông Macron nói về điều này, trong khi "mọi quyết định do Liên minh châu Âu đưa ra đều do Washington áp đặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.