Tổng thống Philippines không kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau vụ tàu Trung Quốc chiếu laser

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2023 15:10 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm nay 18.2 ra tuyên bố mạnh mẽ về lãnh thổ, vài ngày sau khi ông triệu tập đại sứ Trung Quốc về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng tia laser ở Biển Đông.

"Đất nước đã chứng kiến những căng thẳng địa chính trị gia tăng không phù hợp với lý tưởng hòa bình của chúng ta và đe dọa an ninh và ổn định của đất nước, khu vực và thế giới", Tổng thống Marcos Jr. nói trong một bài phát biểu tại một sự kiện ở Manila, theo Reuters.

Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh: "Đất nước này sẽ không để mất một tấc đất nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình theo hiến pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ hợp tác với các nước láng giềng để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân của chúng tôi".

Tổng thống Marcos Jr. đưa ra tuyên bố trên sau khi ông triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên vào ngày 14.2 để bày tỏ quan ngại sâu sắc "về tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hành động từ Trung Quốc" đối với ngư dân Philippines, theo tờ Philippine Daily Inquirer .

Tổng thống Philippines ra tuyên bố cứng rắn sau khi triệu tập đại sứ Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (giữa) trong cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên (thứ 2 từ trái) ở Manila ngày 14.2

AFP

Tổng thống Marcos Jr. cho hay ông đã thảo luận với ông Hoàng về những gì ông thấy là các hành động ngày càng gia tăng của lực lượng dân quân biển, lực lượng hải cảnh và hải quân Trung Quốc, bao gồm cả vụ tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố chiếu tia laser cấp độ quân sự nhắm vào tàu tuần duyên Philippines ở Biển Đông vào ngày 6.2.

Trước khi Tổng thống Marcos Jr. triệu tập ông Hoàng, Manila đã gửi phản đối chính thức về vụ việc trên, nói rằng hành động mới của tàu hải cảnh Trung Quốc đi ngược lại thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng trước, theo đó những khác biệt trên biển nên được giải quyết thông qua đối thoại thay vì vũ lực, theo Đài NHK.

Trước đó, Tuần duyên Philippines (PCG) ngày 13.2 khẳng định tàu BRP Malapascua của lực lượng này đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc chiều ngày 6.2 trên Biển Đông, theo Philippine Daily Inquirer. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng lực lượng hải cảnh của nước này đã hành động theo luật.

Mỹ, Philippines đạt thỏa thuận sử dụng 4 căn cứ quân sự, Trung Quốc phản ứng

Tổng thống Marcos cho rằng vụ chiếu tia laser không đủ để kích hoạt một hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ. "Nếu chúng tôi kích hoạt điều đó, những gì chúng tôi đang làm là leo thang, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tôi nghĩ điều đó sẽ phản tác dụng", ông Marcos Jr. nói với các phóng viên.

Những hành động gần đây của Trung Quốc diễn ra chỉ một tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Marcos Jr. tới Bắc Kinh, nơi hai bên cam kết giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và thúc đẩy hợp tác, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.