Tổng thống Philippines lái tiêm kích thể hiện năng lực tuần tra biển

Khánh An
Khánh An
08/03/2023 08:27 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lái tiêm kích FA-50PH và dự lễ tiếp nhận máy bay vận tải C-295 trong bối cảnh Manila tăng cường năng lực quốc phòng.

Tổng thống Philippines lái tiêm kích thể hiện năng lực tuần tra biển - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Philippines trên chiếc tiêm kích FA-50PH

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH PDI

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lái một chiếc tiêm kích FA-50PH vào ngày 7.3 nhằm thể hiện năng lực của khí tài quân sự này, theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Mặc đồ bay, nhà lãnh đạo tham gia chuyến bay trình diễn của lực lượng Không quân Philippines (PAF), sau lễ chuyển giao máy bay vận tải hạng trung C-295 cho PAF.

Xem Tổng thống Philippines bay tiêm kích tham gia phi vụ huấn luyện tuần tra biển

Theo phủ Tổng thống Philippines, ông Marcos dùng tên mật mã là "Lawin" khi bay với trung tá Malbert Maquiling trên chiếc tiêm kích mang mã số PH007. Họ đã đến khu vực huấn luyện quân sự tăng cường Zambales và tiến hành huấn luyện làm quen.

Sau chuyến bay, ông phát biểu rằng các tiêm kích FA-50PH sẽ cải thiện năng lực tuần tra biển, giúp PAF quan sát diễn biến trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Philippines và hỗ trợ trên không cho các binh sĩ.

Ông cũng chủ trì lễ tiếp nhận chiếc cuối cùng trong loạt 3 máy bay vận tải C-295 mà Philippines mua từ Tây Ban Nha. Theo nhà lãnh đạo, những máy bay này dự kiến sẽ giúp nước này tăng cường năng lực quốc phòng.

Trước đó, Philippines đã tiếp nhận 2 chiếc C-295 vào năm ngoái, sau khi đã mua 4 chiếc vào năm 2015 và 2019.

Tổng thống Marcos Jr cảm ơn chính phủ Tây Ban Nha hỗ trợ PAF mua các máy bay và cho rằng đó là một trong những "kết quả có ý nghĩa" trong mối quan hệ lâu dài giữa 2 nước, theo Hãng thông tấn Philippines.

Theo ông, những máy bay C-295 sẽ giúp Lực lượng Vũ trang Philippines cung cấp "hỗ trợ mang tính đáp ứng hơn" cho các cơ quan chính phủ, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.

Máy bay vận tải này có tốc độ 480 km/giờ và có thể bay liên tục 11 giờ với trần bay 9.144 m và tầm hoạt động 5.400 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.